Microsoft phải bồi thường 10.000 USD cho một người phụ nữ, vì tính năng cập nhật Windows 10

    TVD,  

    Microsoft đã ép buộc người dùng phải nâng cấp lên Windows dù họ không muốn, và nó đã gây ra hậu quả đáng tiếc.

    Windows 10 được Microsoft quảng cáo với rất nhiều ưu điểm vượt trội so với các hệ điều hành trước đây, điều đặc biệt nhất là người dùng có thể nâng cấp miễn phí. Tuy nhiên vẫn có không ít người thích sử dụng Windows 7 hơn, họ không muốn cập nhật lên hệ điều hành mới vì cảm thấy không cần thiết.

    Nhưng có vẻ Microsoft lại không thích điều đó, gã khổng lồ phần mềm ra sức bắt ép người dùng phải nâng cấp lên Windows 10 bằng một số tiểu xảo. Ví dụ như nếu bạn tắt cửa sổ thông báo cập nhật bằng cách bấm vào nút x ở góc trên, thì Windows 10 vẫn sẽ tự động cập nhật.

    Với những cố gắng của mình để bắt ép người dùng, Microsoft đã phải trả giá và bồi thường 10.000 USD cho một người phụ nữ có tên Teri Goldstein. Cô này đã kiện Microsoft, vì chiếc máy tính tự động cập nhật lên Windows 10 mà không hề hỏi ý kiến. Sau đó, nó làm cho máy tính của cô bị chậm và thường xuyên bị treo.

    Nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của cô. Cuối cùng Goldstein bắt buộc phải mua một chiếc máy tính mới dù không hề muốn. Do đó mà người phụ nữ này đã đệ đơn kiện lên tòa án và đã được xử thắng. Còn phía Microsoft đã phải bồi thường vì những gì mình gây ra.

    Tuy nhiên Microsoft cho biết rằng mình không hề sai, họ không muốn kháng cáo để tránh khỏi việc phải chi thêm nhiều tiền và thời gian cho các vấn đề pháp lý này.

    Microsoft cũng đã phải thay đổi việc cập nhật Windows 10, làm cho nó dễ dàng hơn để người dùng được thông báo và có thể hủy bỏ những cập nhật mà họ không muốn. Trong khi đó, rất nhiều người dùng khác vẫn đang bị ép buộc cập nhật lên Windows 10, nếu không thì các thông báo sẽ vẫn liên tục hiện ra.

    Tham khảo: thenextweb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày