MIOPS: Công cụ đắc lực giúp nắm bắt khoảnh khắc ảnh

    Dongnatviet,  

    (GenK.vn) - Với MIOPS, các nhiếp ảnh gia sẽ có thêm một công cụ đắc lực để nắm bắt lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống

    Đối với dân chụp ảnh chuyên nghiệp, việc nắm bắt được những bức ảnh sống động và chụp lại được những khoảnh khắc xảy ra trong tích tắc là một điều không hề dễ dàng. Nhiều dòng máy ảnh hiện nay có tốc độ chụp ảnh rất cao nhưng vẫn không ít lần làm các nhiếp ảnh gia phải bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng quý. để khắc phục điều này, một dự án đã được ra đời nhằm tạo ra một thiết bị có khả năng tự động nắm bắt các khoảnh khắc xảy ra trong nháy mắt và nhanh chóng chụp lại.

    MIOPS: Công cụ đắc lực giúp nắm bắt khoảnh khắc ảnh

    Dự án này có tên gọi MIOPS đồng thời cũng chính là tên của thiết bị đang được phát triển. Về cơ bản, thiết bị này là một bộ kit gắn ngoài dành cho các máy ảnh phổ biến hiện nay. Bộ kit này được trang bị các cảm biến ánh sáng, âm thanh và laser cùng một cổng phụ để người dùng gắn các cảm biến mở rộng khác sau này khi có nhu cầu. Khi tiến hành chụp ảnh, người dùng chỉ cần chọn chế độ chụp cần thiết tương đương với mỗi loại cảm biến để có thể có được những bức ảnh tốt nhất. Ví dụ, trong trường hợp nhiếp ảnh gia muốn chụp ảnh tia sét, họ chỉ cần thiết đặt chế độ cảm biến ánh sáng trên thiết bị. Khi tia sét bắt đầu đánh, cảm biến ánh sáng trên MIOPS sẽ nhanh chóng ra lệnh trong máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đó. Tương tự như vậy, chế độ chụp laser cho phép máy ảnh tự động chụp bất cứ khi nào chùm laser phát ra từ thiết bị bị chặn lại. 

    MIOPS: Công cụ đắc lực giúp nắm bắt khoảnh khắc ảnh

    Ngoài việc điều khiển các thiết đặt và thay đổi trực tiếp trên thiết bị thông qua màn hình LCD và các phím bấm, MIOPS còn cho phép người dùng kiểm soát toàn bộ các cài đặt và chế độ của thiết bị này thông qua ứng dụng trên smatphone iOS và Android nhờ vào kết nối Bluetooth. Hơn nữa, MIOPS còn cho phép người dùng nâng cấp các bản firmware mới cho thiết bị này thông qua cổng kết nối USB và cũng có thể tiến hành sạc thiết bị cũng thông qua cổng này.

    Hiện MIOPS đã gây quỹ được 250.000 đô la, vượt ngoài dự kiến con số 75.000 đô ban đầu được đặt ra. Dự kiến, dự án này sẽ kết thúc gây quỹ vào cuối tháng này và bắt đầu phân phối sản phẩm vào cuối năm nay.

    Tham khảo: Electronista

    >>Các thuật ngữ cơ bản trong nhiếp ảnh hiện đại (P1)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ