2 game đội mồ sống dậy tại Việt Nam là tâm điểm tuần qua

    PV, Nghi Lâm 

    Việc HKGH và Biệt Đội Thần Tốc được ấn định trở lại với gamer nội địa là thông tin rất được chú ý 7 ngày gần đây.

    Càng về cuối năm, dường như làng game Việt càng hot hơn, không chỉ có các tựa game mới ra mắt mà phong trào "hồi sinh" game cũ cũng bắt đầu., điều này được thể hiện rõ trong tình hình tuần qua.
     
     
    Trao đổi với đại diện Asiasoft, hãng khẳng định Hiệp Khách Giang Hồ sẽ tới tay game thủ Việt Nam trong tháng 12 tới. "Lần này là chắc chắn, mọi quá trình chuẩn bị để ra mắt HKGH đã hoàn tất từ lâu", ông này cho hay. Dĩ nhiên, đơn vị phát hành lại HKGH không phải là Asiasoft Việt Nam mà là Asiasoft SEA.
     
     
    Tuy nhiên thời điểm chính thức phát hành lại trò chơi vẫn chưa được tiết lộ chính thức. "Chúng tôi sẽ cập nhật dần dần thông tin từ nay tới hết tháng 11", phía NPH cho biết thêm. Được biết, phiên bản HKGH bản Việt sắp chào đời là ngang với phiên bản đang phát hành tại Đài Loan, vì thế người chơi có thể yên tâm về các tính năng mới.
     
    Khẳng định trên đã xóa nhòa những nghi ngờ trước đây rằng việc hồi sinh HKGH chỉ là đòn gió của Asiasoft.
     
     
    Bên cạnh Hiệp Khách, một MMO nữa từng bị khai tử tại Việt Nam cũng sẽ sống lại trong thời gian tới. Đó chính là Sudden Attack (từng được VNG phát hành dưới tên Biệt Đội Thần Tốc và mới đóng cửa năm 2010). Trang chủ của MMOFPS này cũng được xác định là http://sa.dzogame.com/teaser.aspx.
     
     
    Trên thực tế, việc phát hành lại SA bản Việt là do kế hoạch phối hợp giữa cổng DzoGame với PlayFPS, một cổng game khác cũng do Asiasoft quản lý. Hiện trên trang teaser SA bản Việt mới chỉ có trailer và dòng quảng cáo "sân chơi dành cho các shooter khu vực ĐNÁ", còn ngoài ra kế hoạch phát hành ra sao, thời điểm nào ra mắt vẫn chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng nội nhật trong tháng 11 này (tức là trước cả HKGH).
     
    Cũng theo Asiasoft, chỉ cần đăng ký account trên DzoGame, người chơi có thể tham gia tất cả các game "phiên bản SEA".
     
     
    Vào 10h sáng ngày 08/10, VTC đã chính thức khởi động phiên bản Close Beta cho tựa game bom tấn casual đình đám nhất Việt Nam hiện nay - Audition 2. Tuy nhiên, rất nhiều game thủ lại tỏ ra thái độ thất vọng và chê bai nền đồ họa mới trong tựa game này. Thậm chí, có người còn bình luận rằng đồ họa trong Audition 2 còn xấu hơn cả Audition 1 hay Hot Step.
     
     
    Dù đã cập nhật thêm rất nhiều cách nhảy mới nhưng nhiều game thủ vẫn đánh giá điều này là chưa đủ, Audition 2 chưa thực sự đột phá cũng như chưa xứng tầm để NPH VTC phải mua nguyên một tựa game mới như thế này để kế nhiệm cho Audition 1.
     
    Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ người chơi tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tựa game casual này.
     
     
    The King – một MMO âm nhạc thuần Việt đã tiến hành Alpha test từ ngày 06/11/11 và sự kiện này đã thu hút một lượng không nhỏ sự quan tâm của cộng đồng. Theo như thông tin từ NSX MusicKing thì đã có hơn 2.000 acc test được phát ra.
     
     
    Một bộ phận không nhỏ game thủ chưa hài lòng với đồ họa của The King: “Đồ họa game còn xấu, hành động nhân vật còn ít và cứng lắm. Đặc biệt đồ đạc chưa có nhiều”. Nhiều người chơi cũng phàn nàn là các chế độ của The King còn sơ sài quá, không có các event in game hay phần thưởng để thu hút game thủ và đây cũng là lý do để lượng CCU không cao.
     
    Đứng trước luồng thông tin trái chiều trên đại diện NSX MusicKing cho hay trong phiên bản Alpha test The King, hãng chỉ mới ưu tiên cho việc thử nghiệm tính năng karaoke. Do vậy để tập trung chúng tôi đã không kích hoạt rất nhiều tính năng hấp dẫn khác của game.
     
     
    Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng về việc "kiện tướng FFOL 2 được vào thẳng Đại học", mới đây VTC Game tiếp tục khẳng định việc FFOL 2 đã được công nhận là bộ môn eSport, đồng thời cho hay game đã phải trải qua nhiều yêu cầu cực kỳ khắt khe trước khi có danh hiệu trên.
     
     
    Cũng theo NPH miền Bắc, 12 Câu lạc bộ FFOL 2 đã được chính cộng đồng người chơi trên cả nước thành lập tại các tỉnh, thành lớn. Mô hình eSports đang xây dựng cũng tương tự như mô hình bóng đá ngoài đời, mà LĐBĐ thế giới FIFA đã trải qua hơn 100 năm kinh nghiệm. Do vậy, không phải cứ chơi nhiều là giỏi và không phải game online nào cũng trở thành eSports được.
     
    Tuy nhiên về vấn đề có thật là game thủ FFOL 2 nếu được phong kiện tướng có được vào thẳng Đại học hay không thì phía VTC Game chưa có phản hồi chính thức.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ