Game thủ biểu tình xin NPH đừng mở thêm server

    SmiLe, SmiLe 

    Như chúng ta đã biết, cách đây không lâu, Hùng Bá Thiên Hạ đã chính thức trở thành tựa game kiếm hiệp đầu tiên thống trị trên mạng xã hội Zing Me...

    Như chúng ta đã biết, cách đây không lâu, Hùng Bá Thiên Hạ đã chính thức trở thành tựa game kiếm hiệp đầu tiên thống trị trên mạng xã hội Zing Me. Đây là chuyện khá đặc biệt vì với 37.500 like, Hùng Bá Thiên Hạ dù mới chỉ được phát hành vào khoảng giữa tháng 2/2012 cho tới nay nhưng đã vượt mặt nhiều Webgame đã hoạt động trong một thời dài trước đó.
     
     
    Trên thực tế, Hùng Bá Thiên Hạ vẫn là một Webgame nhập vai đơn thuần, tất nhiên, cha đẻ của nó cũng vẫn là NPH Trung Quốc 4399. Vẫn là nền đồ họa 2D đơn giản, game đưa chúng ta trở lại thời kỳ Chiến Quốc, khi mà nhà Tần sắp bành trướng thế lực, thống nhất thiên hạ với 3 class nhân vật là Côn Lôn, Tiêu Dao và Đường Môn.
     
    Ngay từ khi game bước vào giai đoạn thương mại hóa, số lượng người chơi tăng lên một cách khá nhanh chóng và hiện tại, đã có tới 34 server được khai mở. Thế nhưng, dù số lượng người tham gia chơi Hùng Bá Thiên Hạ là rất đông nhưng điều này đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi của rất nhiều gamer.
     
    Một game thủ đã phát biểu: "Mở server ồ ạt như vậy thì lượng người chơi của từng server sẽ loãng dần mất cái vui nhộn, tấp nập của game đi. Lượng người chơi vẫn như thế chưa chắc đã nhiều lên bao nhiêu mà nếu cứ tiếp tục mở server tiếp như thế này gamer sẽ thấy nản và chán dẫn tới bỏ game. Hi vọng VNG xem xét ý kiến của mọi người mà lam thế nào cho Hùng Bá ngày càng lớn mạnh".
     
     
    Cũng theo một số người chơi phản ánh thì hiện tại, số account đăng nhập vào các server cũ ngày càng giảm mạnh. Nếu như trước kia, server thường xuyên full 5, 6 kênh thì bây giờ, lượng tài khoản tham gia cũng chỉ dừng lại ở mức 3 kênh và đang có dấu hiệu ngày càng giảm. Cũng theo nhiều game thủ phản ánh là hiện tại, lượng người chơi Hùng Bá Thiên Hạ đã đến mức bão hòa rồi và lượng người tham gia chơi ở các server mới đều là những người từ các server cũ chuyển sang thôi chứ chẳng có mấy người chơi mới gia nhập.
     
    Hơn thế nữa, việc server mới được mở ra liên tục càng khiến người chơi mất đi tâm lý đua top, cày cấp. "Mở nhiều sever mới chắc chắn là 1 sai lầm lớn của VNG... Càng ngày các sever càng ít người. Chẳng ai còn muốn đua top cuối cùng chỉ còn lại nhân viên của VNG đua Top với nhau. Nên tránh tình trạng mở nhiều sever, hậu quả làm cho gamer chán nản!".