Hết trù úm, Trung Quốc chê World of WarCraft đã kiệt quệ

    PV, Ka Mê 

    Báo giới Trung Quốc cho rằng MMORPG con cưng của Blizzard đang qua thời đỉnh cao phong độ.

    Mới đây, danh sách 5 hãng phát triển game xuất sắc nhất năm 2010 đã được công bố, trong đó Blizzard dẫn đầu với thành công của StarCraft 2WoW: Cataclysm. Đây là điều không quá bất ngờ vì truyền thống nổi tiếng trước nay của đơn vị này, nhất là sau khi phiên bản Cataclysm thỏa mãn được sự kỳ vọng nơi fan hâm mộ.
     
    Tuy nhiên báo giới Trung Quốc không nghĩ vậy. Mới đây tờ Sina cho rằng đã đến lúc Blizzard nên lo cho tương lai của mình vì hãng đang đánh mất dần thị phần trong lĩnh vực game RTS, còn WoW thì đã quá già nua. "Mặc dù lượng người chơi WoW lên tới 10 triệu, nhưng nó đang khựng lại ở vị trí ấy và khó tiến được thêm", báo này bình luận.
     
     
    Về lĩnh vực game RTS, Sina cho rằng với các series đình đám như Warhammer hay Command & Conquer, StarCraft 2 không còn nắm giữ vị trí chủ đạo tại thị trường chiến thuật thời gian thực. Trái với thành công của StarCraft 1, người kế nhiệm mới ra mắt năm 2010 không khuếch trương được phong trào nơi fan hâm mộ.
     
    Trong khi đó, "WoW sẽ chỉ mang lại nguồn lợi cho Blizzard được thêm vài năm nữa, nó đã qua thời đỉnh cao phong độ", Sina nhận xét. Họ cho rằng ngay cả những người lãnh đạo Blizzard cũng không muốn nhìn vào sự thật ấy, hoặc biết nhưng không muốn nói ra.
     
     
    Cách đây không lâu, ông Trần Hiểu Vy, chủ tịch NPH The9, một trong những doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc còn khẳng định... WoW đã cũ và không nên chơi nó. "Bây giờ mà vẫn còn chơi WoW à? Nó cũ lắm rồi, các bạn cũng muốn mình lạc hậu theo sao?", Trần Hiểu Vy phát biểu trên blog khi một số game thủ hỏi ông về cảm nghĩ khi Cataclysm ra đời.
     
    Vừa qua, gamer Trung Quốc còn phải chịu thêm một cú shock khi mà phiên bản WoW: Wrath of the Lich King lại tiếp tục bị chỉnh sửa thêm một lần nữa. Điều này đã khiến cho khá nhiều gamer chán nản khi không được tham gia thế giới nguyên bản, họ cũng đang vô vọng chờ Catalysm về nước.
     

    Bài báo khiến fan WoW "dở khóc dở cười".
     
    Chưa hết, mới đây, cộng đồng game thủ World of WarCraft tại Trung Quốc được một phen vừa tức vừa buồn cười khi họ bắt gặp một bài báo với nhan đề: "WoW là thủ phạm khiến các bé gái có thai" đăng tải hôm 29/12. Đây là bài thống kê được rút ra từ "kinh nghiệm thực tế" tại các bệnh viện dành cho phụ nữ.
     
    Ban đầu bài báo ít được biết tới, tuy nhiên sau khi một vài fan của WoW đọc được, họ liền chia sẻ trên các diễn đàn và gây nên cơn sóng bất bình trong cộng đồng game thủ. Hầu hết họ không thể chấp nhận được việc gán ghép cho trò chơi máy tính vô tri tội danh khiến teen girl mang bầu.
     
    Có vẻ như sự hằn học tại xứ Gấu trúc dành cho con cưng của Blizzard khó mất đi trong một sớm một chiều.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ