Những biến cố của game Việt năm 2012

    Valein,  

    Nhiều game mới sẽ đổ bộ, và nhiều game cũ sẽ phải đóng cửa...

    Vậy là năm 2011 đã đi qua, năm mới 2012 đã đến. Có lẽ 2012 sẽ là năm bước ngoặt của thị trường game, đón nhận quy chế mới về quản lý và lưu hành game online của các ban ngành liên quan. Nó sẽ là cái khung để thị trường game nước nhà hoạt động tốt hơn.
     
    Còn về nội tình, chúng ta khó mà biết được sẽ có chuyển biến thật sự lớn nào trong năm mới này, năm được xem là “đại họa” của thế kỷ. Cùng nhìn lại những gì đã diễn ra ở năm cũ để dự đoán xem tình hình của thị trường trong năm 2012 sẽ như thế nào.
     
     
    Khó phát hành nhưng doanh thu vẫn cao vút
     
    Năm 2011 là năm đã được dự đoán sẽ khá khó khăn với các doanh nghiệp kinh doanh game lẫn các game thủ, khi ngay từ nửa cuối 2010 việc phát hành game mới đã phải ngừng lại. Đúng như dự đoán, trong suốt năm 2011 hầu như chúng ta không đón nhận thêm game chính thống nào ra mắt.
     
    Tuy nhiên, thật bất ngờ là doanh thu của thị trường nước nhà lại không hề sụt giảm. Theo thống kê cuối năm của đơn vị uy tín Niko Partners, ngành game Việt vẫn giữ vững vị trí là thị trường lớn nhất Đông Nam Á với doanh thu cao hơn tất cả các nước khác trong khu vực.
     
     
    Đây có thể coi là một bất ngờ với nhiều người, bởi khi mà game mới không ra mắt mà doanh thu của các NPH vẫn không sụt giảm thì quả là một sự lạ. Phần lớn mọi người đều biết, một game online đông người chơi nhất là giai đoạn nó vừa mở cửa. Đó cũng là lúc nó có nguồn thu gần như cao nhất nhì trong cả vòng đời của mình. Tuy vậy, năm 2011 không hề có game chính thống nào ra mắt, còn webgame thì lượng người chơi không thể sánh với các game chính thống được.
     
    Doanh thu từ game mới trong năm 2011 (webgame) chỉ là một phần tương đối nhỏ, còn lại vẫn dựa vào các game cũ. Theo đó, chúng ta có thể thấy rằng, nhu cầu đầu tư vào game online của các game thủ vẫn rất dồi dào, và khi không có game mới, họ vẫn sẵn sàng tiêu tiền vào các game cũ. Hơn nữa, những game còn trụ lại được hầu hết đều là những game có tiếng tăm. Chúng ta có thể điểm qua một số game có doanh thu khá trong năm qua như Đột Kích, Fifa Online 2 của VTC, Thiên Long Bát Bộ của FPT, Kiếm Thế, Gunny của VNG…
     
    Cuộc soán ngôi nào sẽ xuất hiện trong năm 2012?
     
    Rõ ràng, nhiệt huyết của game thủ cho các game gạo cội còn rất nhiều, bằng chứng là họ vẫn chịu khó tiêu tiền cho game cũ. Đây sẽ là một thử thách lớn cho bất cứ game nào về trong năm 2012 với ý định soán ngôi của các game cũ.
     
    Nhìn qua những game đang rục rịch chuẩn bị phát hành, đó đều là webgame, hoặc một số game 2D theo kiểu Kiếm Thế. Đây có thể là những thế lực có khả năng gây ra sự thay đổi lớn cho thị trường năm nay? Hoàn toàn có thể nếu như chúng được đầu tư kĩ lưỡng.
     
     
    Chúng ta từng biết cái bài của VNG trong một số năm gần đây luôn là đầu tư chăm chút cho một game kiếm hiệp 2D, và dẫn đến những chuỗi thành công liên tiếp nhau. Từ Võ Lâm đến Võ Lâm 2 rồi Kiếm Thế, chúng đều là các game 2D nghèo nàn về đồ họa nhưng dưới bàn tay nhào nặn của VNG, game vẫn hút khách như thường. Thế nên năm 2012 có thể sẽ là năm xuất quân của những cái tên mà VNG đã chuẩn bị cho sự “kế tục” những thành công cũ.
     
    Ngoài ra, chúng ta còn hi vọng vào những sự thay đổi lớn hơn nữa. Nếu có thể, những cái tên thật sự “lớn” trên khu vực và thế giới sẽ về VN, và đây được chờ đợi là một sự thay đổi lớn trong thị hiếu chơi game của các game thủ. Tuy nhiên, xác suất để có những cuộc đổ bộ lớn như thế lại không hề khả quan cho lắm.
     
     
    Để có một sự thay đổi lớn, cái cần là sự thay đổi trong tư duy chơi game của các game thủ. Đó không phải là thứ có thể thay đổi một sớm một chiều. Với việc các NPH đang nhắm đến những game cũ như Hiệp Khách Giang Hồ hay Biệt Đội Thần Tốc cho thấy họ vẫn chưa sẵn sàng để đi đầu trong việc định hướng cho game thủ. Vậy thì cơ may nào cho một vài cuộc soán ngôi? Cứ chờ xem.
     
    Bao nhiêu game sẽ đóng cửa trong năm 2012?
     
    Vâng, đây là một câu hỏi ám ảnh các NPH và các game thủ: bao nhiêu game sẽ phải chịu án “tử” trong “năm đại họa? Đây là câu hỏi không phải dễ mà trả lời. Để dẫn đến việc khai tử một game, không phải đơn giản là game không có nguồn thu nữa thì khai tử. Nó chịu tác động từ nhiều thứ.
     
    Trước hết, nó phụ thuộc vào…quy chế. Nếu như năm 2012 sớm có quy chế, nó sẽ là bước ngoặt để các NPH gấp rút mua game mới về nước. Lúc đó thì có muốn hay không, một số game yếu kém cũng sẽ phải đóng cửa để nhường đất cho những game khấm khá hơn. Nhưng nếu như quy chế không xuất hiện, không có game mới, thì game cũ cho dù có hoạt động ngắc ngoải thế nào cũng sẽ được NPH giữ lại và tìm cách vực dậy.
     
     
    Tuy vậy, dù có hay không có quy chế, chắc chắn vẫn có game mới về nước trong năm 2012. Và đó là lúc mà quy luật đào thải sẽ loại trừ dần. Những game yếu kém sẽ phải chịu thua trong cuộc cạnh tranh. Dù thế nào thì thị trường Việt cũng không phải là cái bao không đáy mà có thể chưa hết tất cả game mà vẫn đủ ăn cho từng game được.
     
    Với tình hình vẫn còn khá nhiều game không có chất lượng tốt hay nhận được sự đầu tư tốt (phần lớn là các webgame vừa phát hành trong năm 2011), thì trong năm 2012 những game này cũng sẽ phải lãnh án tử.