World of WarCraft và ước vọng cập nhật phiên bản... “cũ”

    PV, Tổng hợp từ MMOSite 

    WoW Trung Quốc có thể sẽ được nâng cấp lên phiên bản The Burning Crusade. Tuy nhiên Lich King vẫn còn phải chờ dài cổ mới có thể vượt qua nổi Vạn Lý Trường Thành.

    NetEase vừa tuyên bố trên trang chủ của World of WarCraft Trung Quốc rằng họ sẽ tiến hành xin Cục quản lý xuất bản các ấn phẩm báo trí và sản phẩm hành chính tổng hợp nước này (GAPP) cho phép được phát hành phiên bản mở rộng The Burning Crusade.

    Như vậy, khi mà WoW trên thế giới đã mở rộng đến 2 phiên bản là The Burning Crusade (2007) và Wrath of the Lich King (2008), thậm chí bản Cataclysm cũng đã sắp sửa ra mắt thì game thủ Trung Quốc mới bắt đầu hy vọng được đón lần nâng cấp đầu tiên.

    Liệu rằng The Burning Crusade có được chấp nhận tại Trung Quốc thêm một lần nữa?
     
    Tuy vậy, phản ứng trên cho thấy có vẻ như GAPP đã bắt đầu nới lỏng tay đối với siêu phẩm của Blizzard, bởi NetEase sẽ không dại gì thực hiện kế hoạch này mà không dò xét trước thái độ cơ quan quản lý.
     
    Chúng ta đều biết rằng, trong năm 2009 vừa qua, đứa con cưng của Blizzard đã phải chịu sự chèn ép, cắt gọt của GAPP. Với đầy hòm xiểng, máu xanh, bia mộ, đã có lúc người ta không còn nhận ra game online số một hành tinh nữa.
     
    Lich King: đường đến Trung Quốc sao mà xa thế?
     
    Phiên bản mới nếu được cho phép cập nhật cũng rất có nguy cơ phải chịu những di chứng nặng nề của đợt cắt gọt kể trên. Nhưng dù sao đây cũng đã là một bước tiến đầy vui mừng đối với game thủ đang chơi WoW tại Trung Quốc.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ