Hầu hết game ăn theo Flappy Bird đều chứa mã độc

    Tùng Phạm,  

    Có tới 80% game ăn theo Flappy Bird đều chứa mã độc gây hại cho người dùng.

    Theo báo cáo của các chuyên gia bảo mật McAfee thì có tới 80% tựa game ăn theo Flappy Bird đều chứa mã độc. Tuy không nói rõ mức độ nguy hiểm của các loại mã độc này nhưng rõ ràng đây là con số rất đáng ngại nhất là khi Flappy Bird là tựa game di động đình đám với lối chơi không thể đơn giản hơn của thế giới và có rất nhiều người chơi mỗi ngày. Một trong những nguyên nhân khiến game ăn theo Flappy Bird đi lên chính là việc cha đẻ của Flappy Bird là Nguyễn Hà Đông đã gỡ bỏ nó trên các kho ứng dụng khiến nhu cầu chơi Flappy Bird đổ sang các game ăn theo.

    80% các game ăn theo Flappy Bird có chữa mã độc

    Nguyễn Hà Đông đã từng chia sẻ sẽ đưa tựa game trứ danh của mình trở lại vào tháng 8. Từ đó cho tới nay, có lẽ người dùng nên kiểm tra thật kỹ trước khi cài đặt bất kỳ một tựa game ăn theo Flappy Bird nào.

    >> Nguyễn Hà Đông: 'Tôi có thể mang Flappy Bird trở lại'

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ