Viber dẫn đầu với 5 triệu người dùng tại Myanmar

    Dongnatviet,  

    (GenK.vn) - Myanmar là quốc gia có tỉ lệ người sử dụng điện thoại còn rất thấp nhưng Viber đã có được 5 triệu người dùng tại quốc gia này

    Myanmar là một quốc gia châu Á có dân số khoảng 60 triệu dân. Tuy vậy, quốc gia này trước đây vẫn còn khá "đóng cửa" với thế giới bên ngoài và mới chỉ thực sự mở cửa mạnh mẽ trong nhiều năm gần đây. Với dân số tương đối đông như vậy nhưng tỉ lệ người sở hữu điện thoại tại Myanmar chỉ chiếm 10% và số lượng người sở hữu smartphone còn thấp hơn nữa và thậm chí, Myanmar còn chưa có mạng 3G. Mặc dù có số lượng người sử dụng điện thoại ít ỏi như vậy nhưng mới đây, Viber đã gây sốc với làng công nghệ thế giới khi tuyên bố đã có 5 triệu người dùng tại đây.

    Viber claims an early lead in Myanmar with 5 million registered users

    Cụ thể, CEO Talmon Marco mới đây đã cho biết rằng Viber đang là dịch vụ đi đầu trong lĩnh vực OTT tại quốc gia mới mở cửa này. Tốc độ tăng trưởng tại Myanmar thực sự là đáng kinh ngạc và là một ngoại lệ điển hình trong lịch sử mở rộng thị trường của Viber. Con số 5 triệu người dùng này tăng trưởng một cách nhanh chóng từ cột mốc 2 triệu người dùng mà Viber đạt được cách đây 6 tháng. Sở dĩ có thể đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy là do Viber triển khai dịch vụ của mình cả trên các smartphone lẫn feature phone tại đất nước này.

    Viber claims an early lead in Myanmar with 5 million registered users

    Theo thống kê có được từ công ty sở hữu Viber là Rakuten của Nhật Bản, dịch vụ OTT này đã có được số lượng người dùng tích cực hàng tháng trên toàn cầu lên đến 100 triệu người.trên toàn cầu. Mặc dù vậy, số lượng người dùng tích cực tại Myanmar vẫn chưa được hãng tiết lộ. Một cuộc khảo sát gần đây được tiến hành cũng cho thấy số lượng người dùng Viber thậm chí còn vượt xa hơn cả Facebook Messenger và Skype, hai ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới hiện nay. Whatsapp của Facebook cũng chỉ đứng vị trí thứ 5 rất khiêm tốn tại quốc gia này.

    Myanmar là một quốc gia đang trong thời kỳ mở cửa và phát triển mạnh mẽ, do đó, tiềm năng mà thị trường này mang lại cho các nhà cung cấp dịch vụ như Viber là rất lớn.

    Tham khảo: Techinasia

    >>CEO Viber Talmon Marco thăm và trao tặng quà cho Trung tâm nhân đạo Quận 3

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày