Khi cửa hàng ảo phá hỏng cả tựa game

    Panzer Grenadier,  

    Quả thật, nhà phát triển đã quá tham lam!

    Khi nhìn lướt qua Heroes Call, người ta dễ thấy trò chơi này mang đậm phong cách hành động theo kiểu Hack n’ Slash, đi kèm với nó là nhiều yếu tố nhập vai đã có phần quen thuộc đối với phần lớn game thủ. Trong game, người chơi sẽ di chuyển trong các màn chơi với nhiệm vụ hầu hết là thu thập đồ vật hay nhiều khi chỉ là… đi cho hết bản đồ!
     
    khi-cua-hang-ao-pha-hong-ca-tua-game
     
    Trên đường đi, kẻ thù sẽ rơi ra vàng và số lượng lớn các vũ khí và quần áo giáp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật của bạn sẽ thu được điểm kinh nghiệm và hệ thống nâng cấp tính năng sẽ cho phép bạn level up các kỹ năng riêng biệt. Mọi thứ trong game đều đơn giản và cũng sẽ không quá đáng khi gọi Heroes Call là một bản clone của Diablo 3.
     
    khi-cua-hang-ao-pha-hong-ca-tua-game
     
    Mặc dù sở hữu gameplay sáng giá, nhưng nhà phát triển Heroes Call vẫn cố tình để tồn tại một số bất cập khá khó chịu như hệ thống mang tên “Wait-wall”. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, một chiếc đồng hồ sẽ hiện ra và chỉ khi chạy xong, bạn mới có thể tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo trong story. Càng về sau, khoảng thời gian giữa các nhiệm vụ sẽ càng dài ra, có khi đến cả tiếng đồng hồ. Và cũng để cho người chơi cảm thấy dễ hiểu, bạn có thể bỏ tiền mua games để có thể hoàn toàn vượt qua vấn đề này. Đúng là “trên đời không gì là miễn phí”. Tuy nhiên “chiêu trò” của NPH, trong mắt người chơi, lại hóa ra quá phản cảm.
     
    khi-cua-hang-ao-pha-hong-ca-tua-game
     
    Ngoài ra cơ chế của game đôi khi còn đem đến phiền toái cho các món đồ vật phép thuật. Bạn có thể mang chúng đến các nhân vật “Appraiser” giữa các nhiệm vụ để nhận diện đồ vật trước khi sử dụng. Thời gian sẽ khá lâu và càng về sau thì bạn lại có khi phải đợi hàng tiếng đồng hồ. Đương nhiên nhà phát hành cũng rất “tốt bụng” khi cho phép người chơi bỏ tiền túi ra mua món đồ có tên “Identification Scroll” để có thể lấy thông tin đồ vật một cách nhanh chóng.
     
    khi-cua-hang-ao-pha-hong-ca-tua-game
     
    Trừ khi bạn là một fan cuồng của thể loại kiếm đồ dùng trong Dungeon thì tôi khuyên bạn không nên đến với Heroes Call. Cho dù có hệ thống loot system trong game tỏ ra khá hiệu quả nhưng việc phải bỏ một khoản tiền vào để có thể dẹp bỏ “Wait-wall” hay lấy thông tin cho đồ vật nhanh chóng không phải là một cách hay để “hoàn vốn”. Game được phân phối miễn phí qua hệ thống cửa hàng ảo Appstore Play Store.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ