10 con số thú vị về Apple mà ít ai biết đến

    Tuấn Lê,  

    Mặc dù có khá nhiều thăng trầm trong lịch sử ngành công nghiệp bán lẻ, nhưng việc kinh doanh bán lẻ của Apple vẫn phát triển và ăn nên làm ra.

    Apple hiện đang có hơn 400 cửa hàng toàn cầu và khoảng 50.000 nhân viên làm việc ở cửa hàng bán lẻ. Họ vẫn còn rất nhiều điều thú vị mà có thể bạn chưa biết hết. Nào hãy cùng khám phá nhé

    Apple có thể thương lượng được giá thuê mặt bằng rẻ hơn 10%, bởi vì nhờ họ mà lượng khách đến các trung tâm mua sắm ngày càng nhiều hơn. Đã từng có thông tin cho thấy Apple Store giúp tăng doanh thu của trung tâm mua sắm lên 10%, theo Wall Street Journal.

    Công ty này hiện đang có hơn 50.000 nhân viên bán lẻ trên toàn cầu. Con số này tương đương với dân số của một thành phố cỡ trung của nước Mỹ như Uniontown, thuộc tiểu bang Pennsylvania.

    Các cửa hàng của Táo Khuyết có hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày trên toàn thế giới.

    Cửa hàng Apple đông khách nhất nằm ở Tây Nam Kinh, Thượng Hải, với 25.000 lượt khách mỗi ngày.

    Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng - Genius Bar phục vụ 95.000 khách hàng mỗi ngày trên toàn cầu.

    Táo Khuyết đã thuê khoảng 455.255 mét vuông diện tích để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bán lẻ của họ.

    Tính đến hết năm 2014 đã có hơn 437 cửa hàng Táo Khuyết, trong đó có 259 cửa hàng đặt ở Mỹ.

    Bình quân doanh thu của mỗi cửa hàng Apple trong năm 2014 là 50,6 triệu USD.

    Apple dự tính sẽ mở thêm 25 cửa hàng nữa trong năm 2015, đa số các cửa hàng đó sẽ nằm ngoài nước Mỹ.

    Khi iPhone 6 bắt đầu được bán ra vào ngày 19/09/2014, dòng người xếp hàng ngoài cửa hàng Apple tại đại lộ số 5 ở New York kéo dài đến 12 dãy nhà. Và đây là hình ảnh những người xếp hàng đang ngủ tạm qua đêm trong những chiếc hộp trước giờ bán ra.

    Tham khảo: Business Insider

    >> Các hãng sản xuất PC bóc mẽ MacBook mới

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ