"4 năm trước không ai biết đến Huawei nhưng 5 năm nữa chúng tôi sẽ vượt Apple, Samsung"

    Nguyễn Hải,  

    Từ một kẻ vô danh trên chính quê hương mình, Huawei đã vươn lên vị trí thứ ba thế giới, vậy tại sao họ lại không mơ tiếp về vị trí thứ nhất thế giới chứ ?

    Huawei có thể không phải là một tên tuổi nổi tiếng ở thị trường Mỹ, nhưng công ty Trung Quốc này đang là người có lượng điện thoại thông minh bán ra lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Samsung và Apple. Nhưng hôm nay, Richard Yu, người đứng đầu bộ phận kinh doanh thiết bị của công ty này, cho biết ông tin rằng Huawei có thể trở thành số một thế giới trong vòng năm năm nữa.

    “Chúng tôi đã đến khá muộn ở thị trường Mỹ”, ông Yu thừa nhận. Đó là sự thật. Đến ngày nay, công ty mới chỉ đóng một vai trò nhỏ nhoi trên mảnh đất Mỹ, với một số lượng ít ỏi điện thoại bán được ở đây qua kênh bán hàng trực tuyến. Nếu họ thực sự muốn xâm nhập vào thị trường này, họ sẽ phải đảm bảo quan hệ đối tác với các nhà mạng lớn của đất nước này, một nỗ lực mà họ hy vọng sẽ đạt được nhiều tiến bộ trong cả năm 2016. Mục tiêu của họ cho đến cuối năm nay sẽ là đưa các sản phẩm của Huawei vào bán tại thị trường này thông qua một trong “tứ đại gia” viễn thông của nước Mỹ.

    Trong khi, một số người có thể sẽ chế giễu ý định của Huawei để trở thành tên tuổi dẫn đầu trong ngành công nghiệp smartphone, một chút thông tin có thể khiến những người phản đối phải do dự. Như ông Yu chỉ ra trong một hội nghị ở Barcelona vào cuối tuần trước, “Bốn năm trước, không ai biết chúng tôi là ai. Thậm chí ngay cả ở Trung Quốc.” Hiện công ty đã vươn đến vị trí chiếu trên của làng di động thế giới chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi. Cho dù chặng đường phía trước ngày càng khó khăn và cheo leo hơn, Huawei vẫn có thể tạo ra động lực để đưa bản thân vượt qua tất cả lên tầm cao của thế giới.

    Tuy nhiên, những thách thức mà công ty có thể phải đối mặt đang ngày càng nhiều hơn với quy mô của các đối thủ cạnh tranh. Thị trường smartphone toàn cầu đã hạ nhiệt trong thời gian gần đây, phần lớn là do sự bão hòa của thị trường, đặc biệt là tại Trung Quốc. Nhưng ông Yu cho biết họ không hề e ngại các thách thức này và vẫn còn những khoảng trống cho sự tăng trưởng.

    Công ty tin rằng họ đã có những sản phẩm đầy sức cạnh tranh và sẽ có thị trường cho chúng, nhưng điều cản trở sự tiến bộ của họ là việc thiếu đi sự nhận biết về mặt thương hiệu. Một khi trở ngại này được vượt qua, Huawei kỳ vọng sẽ trở thành nhà kinh doanh smartphone thứ hai thế giới, chậm nhất vào năm 2019, và trở thành người đứng đầu thế giới vào năm 2021.

    Tham khảo Android Authority

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ