Apple bị cáo buộc vi phạm bản quyền chip A7, có thể bị phạt 862 triệu USD

    TVD,  

    Các rắc rối liên quan đến bằng sáng chế vẫn chưa chấm dứt.

    Các vấn đề vi phạm bản quyền bằng sáng chế liên quan đến Apple vẫn chưa kết thúc. Mới đây nhất, một bồi thẩm đoàn tại bang Wisconsin đã tuyên bố Apple vi phạm bằng sáng chế của trường Đại học Wisconsin, liên quan đến cấu trúc chip xử lý A7.

    Cụ thể, Hội nghiên cứu cựu sinh viên Đại học Wisconsin (WARF) đã cáo buộc Apple sử dụng trái phép bằng sáng chế vi kiến trúc bộ xử lý của họ trong chip A7. Đây là chip xử lý được Apple sử dụng trong nhiều sản phẩm của mình như iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 và iPhone 5s.

     Bên trong chip xử lý A7 của Apple.

    Bên trong chip xử lý A7 của Apple.

    Bản quyền kiến trúc của bộ vi xử lý này mang số hiệu 5.781.752, nó đã được cấp cho giáo sư Gurindar Sohi thuộc Đại học Wisconsin vào năm 1998. Kiến trúc của bộ vi xử lý này có khả năng cải thiện hiệu năng và tiết kiệm điện năng nhờ cơ chế mạch suy đoán dữ liệu, phân bổ hoạt động của từng lõi tùy theo tác vụ xử lý nặng hay nhẹ.

    WARF cáo buộc Apple đã không trả một đồng nào cho họ khi sử dụng bằng sáng chế này trên dòng chip A7 của mình. Và đòi Apple phải đền bù số tiền lên đến 862 triệu USD. Hiện tại thì Apple vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào, tuy nhiên chắc chắn hãng sản xuất smartphone này sẽ kháng cáo.

    Trước đây, WARF cũng đã từng kiện Intel vì vi phạm bằng sáng chế trên dòng chip Intel Core 2 Duo. Mặc dù sau đó, vụ việc đã được hai bên đàm phán và xử lý chứ không đưa ra tòa. Số tiền mà Intel bồi thường cũng không được tiết lộ.

    Tham khảo: appleinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ