Apple giải thích tại sao hãng lại tạo ra 1 ứng dụng Android

    Yến Thanh,  

    Sau khi ra mắt trên iOS, Apple Music tiếp tục cập bến Android.

    Mới đây, ứng dụng nghe nhạc trực tuyến của Apple là Apple Music đã chính thức có mặt trên Android. Đây cũng là ứng dụng thứ 2 mà Apple phát triển trên nền tảng Android, trước đó là ứng dụng Move to iOS giúp người dùng Android chuyển dữ liệu từ chiếc smartphone cũ sang một chiếc iPhone mới.

    Về cơ bản, đây được xem là một hướng đi mới của Apple, phát triển ứng dụng cho nền tảng Android, nhằm có thể tiếp cận với một số lượng khách hàng khổng lồ. Bởi 2 phiên bản trên Android và iOS không có điểm khác biệt, thậm chí người dùng còn có thể dùng Apple Music trên Android để kết nối với iTunes.

    Apple cũng sẽ cho phép người dùng Android được sử dụng miễn phí dịch vụ của Apple Music trong 3 tháng đầu tiên, giống như người dùng iOS. Sau đó, Apple sẽ tính phí 9,99 USD/tháng, tuy nhiên ở Việt Nam thì mức giá thuê bao này chỉ là 2,99 USD/tháng.

    Trước đó, đây gần như là hành động hiếm khi xảy ra. Bởi Apple thường có thói quen kết hợp chặt chẽ các thiết bị phần cứng với nền tảng phần mềm, ứng dụng. Tất nhiên, chúng ta cũng phải kể tới những ngoại lệ hiếm hoi như iTunes và Safari dành cho Windows.

    Vậy câu hỏi đặt ra, tại sao lại là Apple Music trên nền tảng Android?

    Trong cuộc phỏng vấn với giữa trang TechCrunch và ông Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao của Apple phụ trách mảng phần mềm và các dịch vụ internet. Ông Eddy Cue cho rằng, Apple Music trên Android là một phần trong kế hoạch, giúp ứng dụng nghe nhạc của hãng tiếp cận được thêm nhiều người dùng hơn.

    Cụ thể, Eddy Cue khẳng định:

    "Đối với chúng tôi, việc được đại diện cho các ca sĩ, ban nhạc, mang các ca khúc tới cho công chúng là một điều rất vi dự. Cũng giống như chúng tôi, các nghệ sĩ đều mong muốn bài hát của mình tiếp cận được với nhiều người dùng nhất. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, nó còn là danh tiếng của người nghệ sĩ.

    Chúng tôi nhận thấy, Android là một vùng đất màu mỡ, nơi có rất nhiều người dùng đam mê âm nhạc. Do đó, Apple Music trên nền tảng Android đã được ra đời. Mục tiêu với phiên bản này, đó là giới thiệu những trải nghiệm mới cho người dùng Android, tiếp cận với càng nhiều người càng tốt".

    Trước đó, tại hội nghị WSJD do Wall Street Journal tổ chức, CEO Tim Cook cũng lần đầu công bố những số liệu thống kê liên quan tới dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Apple Music của hãng. Đúng như những dự đoán của các chuyên gia, đó không phải những số liệu thống kê đáng tự hào.

    CEO Tim Cook cho biết: “Mọi thứ đang tiến triển tốt. Chúng tôi hiện có hơn 6,5 triệu thuê bao trả phí và 8,3 triệu người đang sử dụng thử nghiệm. Tổng cộng chúng tôi có khoảng 15 triệu người đang sử dụng dịch vụ Apple Music”.

    Trong khi đó, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất hiện nay là Spotify có tới 20 triệu thuê bao trả phí, trong một thống kê được công bố vào tháng 6 năm 2015. Tuy nhiên Apple Music cũng mới chỉ ra mắt vào cuối tháng 6 và cho phép người dùng thử nghiệm miễn phí trong vòng 3 tháng.

    Do đó, CEO Tim Cook cũng cho biết rằng, ông tự tin với việc Apple Music có thể vượt qua được Spotify và nhanh chóng đạt mốc 100 triệu người sử dụng. Mặc dù trong vòng 3 tháng qua, đã có rất nhiều phản hồi tiêu cực, chỉ trích thiết kế của ứng dụng Apple Music cũng như có rất nhiều lỗi khi sử dụng dịch vụ này.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ