Apple phủ nhận việc phát triển mạng di động ảo, ít nhất là tại thời điểm hiện nay

    TVD,  

    Tuyên bố của Apple cũng có nghĩa là hãng smartphone này chưa có ý định phát triển dịch vụ mạng di động tại thời điểm hiện tại. Nhưng rất có thể trong khoảng 5 năm nữa, Apple sẽ thay đổi ý định.

    Sau khi trang Business Insider cho biết một nguồn tin thân cận với Apple đã tiết lộ việc hãng sản xuất smartphone này đang đàm phán với một số công ty viễn thông tại Mỹ và Châu Âu, để có thể phát triển một mạng di động ảo của riêng mình. Thì phía Apple đã chính thức phủ nhận các thông tin này và cho biết chưa hề thử nghiệm và phát triển một dự án nào liên quan đến mạng di động.

    Đại diện của Apple cho biết: “Chúng tôi chưa hề thực hiện một cuộc đàm phán nào với các nhà mạng, và cũng chưa có một kế hoạch nào để phát triển một mạng do động riêng”.

    Kể từ khi Apple bán ra chiếc iPhone đầu tiên, các nhà mạng như AT & T, Deutsche Telekom cho tới China Mobile là những đối tác quan trọng giúp thúc đẩy doanh số bán hàng nhờ vào những gói hợp đồng sử dụng mạng di động đi kèm với máy.

    Apple cũng đã thay đổi chiến lược kinh doanh của mình, từ việc hợp tác độc quyền với một nhà phân phối duy nhất, giờ đây hãng smartphone này đã hợp tác với nhiều nhà phân phối tại một thị trường giúp người tiêu dùng có thêm những sự lựa chọn.

    Do đó nếu như phát triển một mạng di động của riêng mình, Apple sẽ không còn hợp tác được với các nhà mạng này nữa. Điều đó có thể khiến doanh số iPhone sụt giảm.

    Tuy nhiên, một trong những lý do khiến nhiều người tin rằng Apple vẫn muốn phát triển một mạng di động ảo của riêng mình, đó là chiếc thẻ SIM đặc biệt có thể giúp người dùng chuyển đổi qua lại giữa các nhà mạng mà Apple đã ra mắt vào năm ngoái. Chiếc thẻ SIM này có thể giúp người dùng chuyển đổi dịch vụ mạng mà không cần phải mua một chiếc SIM mới của nhà mạng đó.

    Tuyên bố của Apple cũng có nghĩa là hãng smartphone này chưa có ý định phát triển dịch vụ mạng di động tại thời điểm hiện tại. Nhưng rất có thể trong khoảng 5 năm nữa, Apple sẽ thay đổi ý định. Dịch vụ viễn thông vẫn là một mảnh đất màu mỡ mà các nhà mạng chưa khai thác hết, do đó cho dù doanh số iPhone giảm thì Apple vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu như cung cấp mạng di động của riêng mình.

    Tham khảo: recode

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ