Apple thử nghiệm màn hình OLED cong của Samsung trên iPhone

    IcedT,  

    iPhone 7 hứa hẹn sẽ mang một hình hài rất khác trong năm 2016.

    Theo những thông tin mới đây từ trang cultofmac, Apple hiện đang thử nghiệm một công nghệ rất mới, áp dụng trên các thế hệ iPhone trong tương lai. Cụ thể, nguồn tin tiết lộ, đây là những tấm màn OLED cong được Apple và Samsung cùng bắt tay vào việc tinh chỉnh trên iPhone.

    Điều này đồng nghĩa, với những chiếc iPhone kế nhiệm iPhone 6s và iPhone 6s Plus hiện hành, công ty có trụ sở tại Cupertino sẽ trang bị cho mỗi sản phẩm này một chiếc màn hình cong OLED, nhưng là cong về phía 2 bên viền máy, thay vì tấm màn cong như LG G4 hay LG G Flex 2.

    Như đã biết, LG và Samsung là 2 nhà cung cấp hàng đầu cho Apple về màn hình hiển thị trên các thiết bị như iPhone, trong đó, nhà cung cấp chính vẫn là LG. Thế nhưng, với động thái này, nhiều khả năng Apple đang tính chuyện chuyển đổi những dây chuyền sản xuất từ màn hình LED thông thường sang OLED để sản xuất đại trà trong tương lai.

     Ý tưởng iPhone màn hình cong

    Ý tưởng iPhone màn hình cong

    Trước khi xuất hiện những thông tin này, LG là nhà sản xuất duy nhất cung cấp các màn hình OLED cho Apple trong việc hoàn thiện màn hình Apple Watch. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân nào đó, có thể liên quan tới năng lực sản xuất, giá thành, nên thương vụ liên quan tới iPhone đã được chuyển giao phần lớn cho Samsung.

    Nguồn tin từ cultofmac cho biết, hiện vẫn chưa rõ thời điểm những tầm màn OLED được đưa lên iPhone, bởi hiện các thử nghiệm vẫn đang ở giai đoạn ban đầu, và vẫn chưa có gì chắc chắn. Thế nhưng, nếu thành công, rất có thể, iPhone 7 hứa hẹn sẽ là sản phẩm đầu tiên của Apple được trang bị công nghệ này.

    Liên quan tới việc Samsung đang bắt tay với Apple trong việc tạo ra các màn hình OLED cong, đây được xem là động thái không mấy bất ngờ. Bởi ở thời điểm hiện tại, đây là nhà sản xuất duy nhất từng thành công với các smartphone màn hình cong như Galaxy S6 edge hay Galaxy S6 edge .

     Galaxy S6 đọ dáng bên iPhone 6

    Galaxy S6 đọ dáng bên iPhone 6

    Nhìn chung, về phía Samsung, đây có thể là thông tin đáng vui mừng, vì ngoài con chip Apple A9, nhà sản xuất này sẽ có thêm một nguồn thu nữa, đồng thời nắm rõ những đường đi nước bước của đối thủ. Tuy nhiên, về phía các nhà sản xuất khác, dường như đây là một tín hiệu đáng buồn.

    Thực tế đã chứng, ngoài việc là nhà sản xuất smartphone Android lớn nhất trên thị trường di động, Samsung hiện đang nắm giữ rất nhiều mối cung ứng linh kiện quan trọng cho các công ty hàng đầu, như với Apple là 1 ví dụ: đầu tiên là vi xử lý Apple A Series, và sắp tới là cả màn hình cho iPhone.

    Do đó, điều này không chỉ đem về cho nhà sản xuất Hàn Quốc nguồn thu bất tận, mà còn khiến Samsung khó lòng bị đánh gục trên thị trường hiện tại. Đặc biệt, đây cũng là lý do tại sao rất nhiều chuyên gia từng lo ngại, Apple và Samsung dù là 2 đối thủ trực tiếp trong cuộc đua di động, nhưng 2 ông lớn này lại ngầm bắt tay thỏa thuận nhằm duy trì đế chế của mình.

    Hiện tại, cả Apple và Samsung hiện vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào liên quan tới 2 thông tin kể trên. Tuy nhiên, kết hợp với các bằng sáng chế của Apple gần đây, việc các thế hệ iPhone trong tương lai sẽ mang một hình hài mới, tươi mới và sáng tạo hơn là chắc chắn xảy ra.

    Tham khảo: cultofmac

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ