Bạn mới tập chụp ảnh bằng điện thoại? Hãy xoay ngang máy ra

    Tuấn Lê,  

    Nếu bạn thắc mắc vì sao ảnh mình chụp ra trông không giống với những gì mình đang nhìn trong thực tế, có lẽ một trong những nguyên nhân là do cách bạn cầm điện thoại không đúng.

    Đa phần chúng ta theo lẽ tự nhiên sẽ rút điện thoại ra khỏi túi và cầm nó theo chiều dọc, đây đã trở thành một thói quen mà hầu như khi thao tác bất cứ thứ gì trên điện thoại, chúng ta cầm theo chiều dọc. Chính vì vậy, có một lượng không nhỏ người dùng vẫn theo thói quen đó và có xu hướng chụp ảnh theo bố cục dọc.

    Tuy nhiên, không phải lúc nào chụp ảnh theo bố cục dọc cũng là ý tưởng hay. Chúng ta sẽ có được bức ảnh trông đẹp hơn nếu cầm điện thoại theo chiều ngang. Bởi vì khi chụp theo bố cục ngang, bạn sẽ lấy được nhiều chi tiết xung quanh hơn. Bên cạnh đó, chụp theo bố cục ngang sẽ cho góc ảnh rộng hơn thay vì phải điên đầu suy tính làm thế nào để đưa hết cảnh vật xung quanh vào khung ảnh chật hẹp ở bố cục dọc.

    Bên cạnh đó, nếu cầm điện thoại ngang để chụp ảnh, bạn có thể dễ dàng áp dụng quy tắc bố cục "một phần ba". Đây là một trong những kỹ thuật thường được sử dụng nhất: chia màn hình ra 9 phần bằng nhau bởi 2 đường ngang và 2 đường dọc, khi đó ta có 4 điểm giao nhau ở 4 đường thẳng này. Hãy cố gắng sắp xếp sao cho chủ thể muốn chụp được nằm ở một trong các điểm này, bạn sẽ thu được một bức ảnh có bố cục cân bằng, ổn định và "hút" mắt hơn.

    Dưới đây là một số bức ảnh được chụp theo bố cục ngang và sử dụng quy tắc "một phần ba":

    Và đây là kết quả ảnh nếu chụp theo chiều dọc:

    Có thể thấy kết quả khác biệt giữa 2 kiểu cầm máy. Không thể phủ nhận việc hiện nay rất nhiều nhiếp ảnh gia có xu hướng phá cách và không theo bất kì quy tắc nào. Tuy nhiên, nếu là người mới tập chụp ảnh, hãy cố gắng chụp theo chiều ngang và áp dụng các quy tắc bố cục cơ bản, ảnh của bạn sẽ tốt hơn từng ngày.

    Tham khảo: Business Insider.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ