Bằng sáng chế mới giúp iPhone giảm thiệt hại tối đa khi rơi

    H.A, H.A 

    Apple vừa đăng ký bằng sáng chế giúp điện thoại iPhone tự xoay để chọn góc "tiếp đất an toàn" nếu bị rơi. Tính năng này dựa trên sự thay đổi trọng tâm nhờ các cảm biến bên trong thiết bị.

    Vừa qua, Apple đã đăng ký một bản quyền bằng sáng chế công nghệ mang tính thực tiễn rất cao. Cụ thể, bằng sáng chế này có thể giúp smartphone tránh được những thiệt hại nặng đặc biệt là phần màn hình khi người dùng vô tình làm rơi máy.

    Bằng sáng chế mới giúp iPhone giảm thiệt hại tối đa khi rơi 1

    iPhone có thể chịu những tác động vật lý tương đối nghiêm trọng nếu bị rơi trong quá trình sử dụng. Vì vậy, người dùng hay cần đến những miếng ốp lưng hoặc bao bảo vệ cho iPhone. Tuy nhiên, bằng sáng chế mới sẽ mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều. Nếu bạn làm rơi điện thoại iPhone, thiết bị sẽ tự xoay để chọn góc tiếp xúc với mặt đất sao cho mức độ thiệt hại là nhỏ nhất có thể.

    Nguyên lý hoạt động của tính năng này là dựa vào các cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển và một số bộ cảm biến khác. Khi cảm biến phát hiện ra iPhone đang rơi, lập tức một hệ thống trọng lực được tích hợp sẵn trong điện thoại sẽ thay đổi trọng tâm và định hướng thiết bị xoay sang hướng khác nhằm tiếp đất bằng góc hoặc cạnh máy để tránh ánh hưởng trực tiếp lên màn hình cảm ứng. 

    Bằng sáng chế mới giúp iPhone giảm thiệt hại tối đa khi rơi 2
    Hệ thống trọng lực tích hợp trong iPhone giúp điện thoại có cơ hội giảm bớt hư hại khi rơi.

    Ngoài ra, thiết bị còn có một "hộp đen" lưu lại các thông tin về quá trình rơi cũng như đánh giá sơ bộ mức độ hư hại sau va chạm. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày