Bằng sáng chế thiết kế hotspot di động mới của Apple

    Tùng Phạm,  

    Theo Ủy Ban Mỹ, bằng sáng chế của Apple đã được đệ trình từ cuối năm 2013.

    Bằng sáng chế về thiết kế hotspot di động mới của Apple đã vừa được Ủy Ban Bản Quyền và Thương Hiệu Mỹ công bố. Theo đó, bằng sáng chế này được mô tả là sẽ giúp cải thiện thời lượng hoạt động cũng như tăng tính tiện dụng cho những người thường xuyên sử dụng kết nối Wi-Fi di động.

    Thiết kế hotspot mới của Apple bao gồm 2 phần. Phần thứ nhất đóng vai trò là ăng ten và khe cắm SIM, những thành phần cần thiết của một hotspot di động trong khi phần còn lại đơn thuần là cục pin với nhiều dung lượng khác nhau. 2 phần này kết nối với nhau bằng cơ cấu ren, linh hoạt và tiện dụng. Với cơ cấu này, người dùng có thể dễ dàng thay pin cho thiết bị của mình.

    Theo Ủy Ban Mỹ, bằng sáng chế của Apple đã được đệ trình từ cuối năm 2013. Nó khá thực tiễn, tiện dụng và là đòn bẩy tiếp theo để Táo Khuyết có thể giúp Apple Watch hoạt động độc lập hơn và không cần đến iPhone.

    >> iPad màn hình 12,9 inch hỗ trợ đa nhiệm chia màn hình, nhiều chế độ người dùng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày