Tổng thống Obama cấm các con dùng điện thoại khi ăn tối

    PV,  

    "Chẳng có gì là sai nếu thỉnh thoảng hãy dẹp các thiết bị công nghệ sang một bên và trò chuyện thực sự," Tổng thống Mỹ chia sẻ về vấn đề cấm sử dụng điện thoại trong bữa tối.

    Mới đây, trong sự kiện giới thiệu chiến dịch cung cấp Internet đến các cộng đồng thu nhập thấp có tên "Connect Home", Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có những chia sẻ rất thật cho thấy một bộ phận giới trẻ Mỹ dường như hiện nay đang "kết nối" quá nhiều. Ông đồng thời cũng chia sẻ đôi nét về cuộc sống gia đình mình và công nghệ .

    obama1-e77ca

    "Tôi luôn muốn trò chuyện với các bạn trẻ khi gặp họ nhưng đôi khi họ chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại , ngay cả khi tôi đang đứng ngay trước mặt và tôi nói với họ rằng hãy bỏ điện thoại xuống nào các bạn trẻ. Hãy bắt tay Tổng thống, nhìn vào mắt tôi và giới thiệu tên mình, sau đó bạn có thể quay lại với việc chụp hình cũng được," Tổng thống Hoa Kỳ nói.

    Ông Barack Obama cũng chia sẻ thêm về giới hạn sử dụng các thiết di động mà ông cùng phu nhân đặt ra ở nhà cho các con. "Chẳng có gì là sai nếu thỉnh thoảng hãy dẹp các thiết bị công nghệ sang một bên và trò chuyện thực sự. Đây là những điều tôi vẫn nói với Malia và Sasha. Chúng tôi không cho phép các con sử dụng điện thoại khi ăn tối."

    obama2-e77ca

     Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi American Academy of Pediatrics, một đứa trẻ trong độ tuổi từ 8 đến 10 có thể dành tới gần 8 tiếng một ngày nhìn vào các loại màn hình.

    Trước đó vào năm 2012, Phu nhân Michelle Obama cũng từng trả lời báo giới rằng các con gái của bà chỉ được xem TV hoặc tiếp xúc với các thiết bị công nghệ nói chung một cách hạn chế, trừ khi chúng có liên quan tới việc học.

    Theo Kenh 14 / Trí thức trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ