Bắt giữ kẻ theo dõi Instagram để ăn trộm... đồ lót nữ sinh

    Tuấn Lê,  

    Hãy chia sẻ hình ảnh và địa điểm có chọn lọc nếu bạn không muốn bị kẻ xấu theo dõi.

    Bạn là người thích đính kèm địa điểm vào hình ảnh mỗi khi đăng tải lên Instagram? Hãy coi chừng vì đây có thể là điểm mấu chốt để kẻ xấu dõi theo. Đơn cử là tuần qua, một nghi can trong vụ trộm đã bị bắt do sử dụng các địa điểm tag trong ảnh Instagram và Facebook để đột nhập vào nhà và ăn trộm... đồ lót của các nữ sinh.

    Cảnh sát thành phố Fullerton, California hôm 8.12 vừa thông báo tên Arturo Galvan, 44 tuổi, có liên quan đến 6 vụ trộm của 24 nạn nhân từ tháng 10.2015 đến nay. Theo đó, cảnh sát cho biết Galvan đã lên mạng để tìm các đối tượng nữ, xem những ảnh được đăng bởi họ, sau đó dò dìm vị trí GPS đã được đính sẵn bên trong ảnh và dùng những thông tin này để định vị chính xác nơi ở của những đối tượng này.

    Chân dung tên trộm biến thái.
    Chân dung tên trộm "biến thái".

    Galvan sau đó tiến hành việc đột nhập, ngay cả khi có người trong nhà, trộm quần lót và áo lót (và cũng có một vài đồ vật giá trị khác). Tên trộm "biến thái" này đã bị bắt vào thứ năm tuần trước sau 3 giờ nỗ lực truy tìm tại một khu dân cư ở Fullerton. Được biết, Galvan sẽ bị phạt 200.000 USD và đối mặt với tội ăn trộm, bao gồm cả việc ăn trộm tài sản và tội rình mò.

    Cảnh sát thành phố Fullerton theo đó cũng cảnh báo về việc chia sẻ hình ảnh trên mạng, khuyến cáo người dân nên kiểm tra và hạn chế chia sẻ hình ảnh cũng như vị trí riêng tư trên các trang xã hội. "Hãy kiểm tra kỹ các ứng dụng mạng xã hội thường xuyên, đặc biệt là các đợt cập nhật phiên bản để tránh tình trạng những ứng dụng này sẽ kích hoạt lại tính năng chia sẻ địa điểm mà không báo trước", trung sĩ Kathryn Hamel thuộc đội cảnh sát Fullerton cho biết.

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ