Chẩn đoán bệnh thiếu máu nhờ ứng dụng chụp ảnh tự sướng

    Yến Thanh,  

    Ý tưởng này đã được bắt đầu nhen nhóm từ năm 2013, bởi một bác sĩ và một sinh viên năm cuối có tên là Jennifer Tang, và Jarrel Seah.

    Việc áp dụng công nghệ vào y học luôn được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay. Do đó, chẳng phải ngẫu nhiên khi mà Jennifer Tang, và Jarrel Seah, một bác sĩ và một sinh viên năm cuối đã bắt tay vào việc tạo ra một ứng dụng trên di động giúp chẩn đoán bệnh thiếu máu.

    Được biết, đây thực chất là một ứng dụng chụp ảnh selfie, có khả năng bắt bệnh thông qua sắc tố mắt của người dùng. Ý tưởng này đã được cặp đôi bắt đầu nghiên cứu từ năm 2013, bởi họ cho rằng, việc kiểm tra sức khỏe tại gia sẽ hiệu quả và thuận tiện hơn.

    Chia sẻ với trang Business Insider, Seah chia sẻ:

    "Sứ mệnh của những người làm việc trong ngành y tế đó là tìm ra những căn bệnh, triệu chứng mà mắt thường không thể tìm ra. Với thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, tôi luôn tự thôi thúc bản thân mình tạo ra một công cụ giúp đỡ người bệnh có thể tự chăm lo cho sức khỏe của mình."

    Theo đó, bệnh thiếu sắt (thiếu máu) hiện nay đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, khiến tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai cũng như trẻ em suy dinh dưỡng tăng cao. Tuy nhiên, nếu có thể phát hiện sớm các triệu chứng của căn bệnh, người bệnh sẽ giảm thiểu được nguy cơ tử vong, đồng thời, giảm tải gánh nặng cho các cơ quan y tế.

    Được biết, ứng dụng này có tên gọi là Eyenaemia, từng nhận được rất nhiều sự khen ngợi của nhà sáng lập Microsoft là Bill Gates và CEO hiện tại của công ty là Satya Nadella, khi cặp đôi này lần đầu đoạt cúp Imagine Cup.

    Ngoài ra, Jennifer Tang và Jarrel Seah còn nhận được giải thưởng là khoảng tài trợ trị giá 50.000 USD và hơn hết là một cuộc nói chuỵen thân mật với Bill Gates. Không giấu nổi niềm vui khi được gặp mặt nhà sáng lập Microsoft, Jennifer chia sẻ:

    "Cuộc trò chuyện thực sự rất có giá trị với chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không có nhiều thời gian để gặp gỡ Bill Gates, nhưng chúng tôi đánh giá cao những lời khuyên hữu ích của ông. Bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi, khi nghe chính vị chuyên gia hàng đầu thế giới nói rằng đây là một ý tưởng thú vị.

    Không phủ nhận, chúng tôi chưa thực sự chuẩn bị gì nhiều cho cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, ít nhất, chúng tôi đã giải đáp được nhiều thắc mắc bấy lâu, đồng thời, có thể tự vạch ra cho mình hướng đi trong tương lai."

    Chia sẻ về những dự định sắp tới, cô cho biết, nhóm đang nỗ lực đem ứng dụng Eyenaemia lên các chợ ứng dụng hàng đầu trên thế giới, giúp người dùng dễ dàng bảo vệ sức khỏe của bản thân. Bên cạnh những công nghệ sẵn có, smartphone và các thiết bị thông minh sẽ chẩn đoán nhanh chóng tình trạng của người bệnh và đưa ra những liệu pháp điều trị hợp lý nhất.

    Jennifer Tang nói thêm:

    "Eyenaemia rất quan trọng với chúng tôi. Đây không chỉ là một ứng dụng thông thường, nó sẽ hoạt động như một bác sĩ ảo, trước mắt là với căn bệnh thiếu sắt. Không loại bỏ khả năng, chúng tôi sẽ còn tích hợp cho ứng dụng này khả năng chẩn đoán thêm nhiều căn bệnh trong tương lai."

    Đáng tiếc là ở thời điểm hiện tại, người dùng vẫn chưa thể tải về Eyenaemia trên các cửa hàng ứng dụng, bởi hiện nhóm của Jennifer vẫn đang xin phê duyệt từ các cơ quan quản lý y tế.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ