Chiếc smartphone 81.000 VNĐ thực chất là điện thoại Trung Quốc đạo nhái iPhone?

    TVD,  

    Chiếc smartphone rẻ nhất thế giới của Ấn Độ vừa mới làm dấy lên một scandal nghi vấn, ăn cắp sản phẩm của một hãng điện thoại Trung Quốc và đạo nhái iPhone?

    Ngày hôm qua, hãng điện thoại Ringing Bells của Ấn Độ đã chính thức ra mắt chiếc smartphone rẻ nhất thế giới Freedom 251, với mức giá chỉ 81.000 VNĐ. Đây thực sự là một thông tin sốc khiến cho cả thế giới phải chú ý đến hãng điện thoại nhỏ bé này.

    Cơ quan báo chí AFP của Ấn Độ dẫn lời một phát ngôn viên của công ty: “Đây là một chiếc smartphone flagship của chúng tôi và nó sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp công nghệ cao tại Ấn Độ”.

     Smartphone giá rẻ nhất thế giới.

    Smartphone giá rẻ nhất thế giới.

    Chiếc điện thoại Freedom 251 này được lắp ráp tại Ấn Độ và sử dụng các linh kiện nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên Ringing Bells cho biết mong muốn của họ là có thể sản xuất toàn bộ chiếc smartphone này tại Ấn Độ và giúp cho chiếc smartphone này trở thành biểu tượng mới của đất nước.

    Đạo nhái Apple

    Tuy nhiên ngay sau khi chiếc smartphone này được giới thiệu và lộ hình ảnh chính thức, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Rất nhiều người cho rằng Freedom 251 đã ăn cắp trắng trợn thiết kế của dòng sản phẩm iPhone của Apple.

     Thiết kế bên ngoài có nhiều nét giống với iPhone 4 của Apple.

    Thiết kế bên ngoài có nhiều nét giống với iPhone 4 của Apple.

    Chúng ta có thể thấy thiết kế bên ngoài của Freedom 251 có rất nhiều điểm tương đồng với chiếc iPhone 4 của Apple. Với các góc bo tròn và phím HOME.

     Các biểu tượng giống hệt với của iOS.

    Các biểu tượng giống hệt với của iOS.

    Các biểu tượng ứng dụng trong Freedom 251 có thể thấy là bản sao trực tiếp từ các biểu tượng ứng dụng trên iPhone. Ngay cả trình duyệt web mặc định cũng có thiết kế giống hệt với trình duyệt Safari chỉ có trên các thiết bị của Apple.

    Trang tin Hindustan Times đã yêu cầu Ringing Bells để đưa ra lời bình luận, nhưng hãng này đã lảng tránh. Phát ngôn viên của Ringing Bells từ chối trả lời các câu hỏi mà trang tin Hindustan Times đưa ra.

    Một chiếc smartphone Trung Quốc?

    Sự việc này càng được đẩy lên cao trào và gây ra nhiều tranh cãi hơn, sau khi có những cáo buộc rằng Ringing Bells thậm chí không phải là nhà sản xuất của chiếc smartphone này. Mà đây là một sản phẩm của một hãng sản xuất khác, đã từng được ra mắt cách đây rất lâu.

    Trang Hindustan Times đã nhận được một hình ảnh của thiết bị có thiết kế bên ngoài giống hệt với chiếc smartphone Freedom 251 nhưng lại được gắn logo của thương hiệu Adcom ở phía trên. Đây là một công ty CNTT có trụ sở tại New Delhi.

     Smartphone Ikon 4 của Trung Quốc.

    Smartphone Ikon 4 của Trung Quốc.

    Và chiếc smartphone này là Ikon 4 của Trung Quốc, được Adcom nhập khẩu và phát hành tại Ấn Độ. Nó đã từng được bán với giá 4.000 Rupee (tương đương 58 USD) trên trang web của Adcom và một số trang web bán lẻ khác của Ấn Độ.

    Không chỉ dễ dàng thấy thiết kế bên ngoài giống hệt nhau. Các thông số kỹ thuật của Freedom 251 và Ikon 4 cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Chúng ta có thể thấy cả 2 chiếc smartphone này được trang bị hệ điều hành Android 5.1, màn hình hiển thị 4 inch, bộ nhớ RAM 1GB và bộ nhớ trong 8GB.

     Chiếc smartphone Ikon 4 do Adcom phát hành tại Ấn Độ là điện thoại Trung Quốc và cũng đạo nhái iPhone cả về thiết kế lẫn hệ điều hành.

    Chiếc smartphone Ikon 4 do Adcom phát hành tại Ấn Độ là điện thoại Trung Quốc và cũng đạo nhái iPhone cả về thiết kế lẫn hệ điều hành.

    Cả 2 đều có bộ vi xử lý lõi tứ tốc độ 1,3GHz. Tuy nhiên có một sự khác biệt duy nhất đó chính là camera. Trong khi camera của Freedom 251 có độ phân giải lần lượt là 3,2MP và 0,3MP, thì Adcom Ikon 4 có camera với độ phân giải 5MP và 1,3MP.

    Ringing Bells đang che giấu điều gì?

    Ringing Bells đã giới thiệu những hình ảnh thực tế của chiếc smartphone Freedom 251, tuy nhiên trong các hình ảnh này chúng ta có thể để ý là phía trên có phủ một lớp sơn màu trắng. Đó cũng chính là vị trí của logo Adcom trên chiếc smartphone Ikon 4.

    Vậy liệu rằng có phải Ringing Bells đã giới thiệu hình ảnh của chính chiếc smartphone Ikon 4, nhưng lại che logo của Adcom và coi đó là sản phẩm của mình?

     Ringing Bells cố tình che logo Adcom bằng lớp sơn màu trắng?

    Ringing Bells cố tình che logo Adcom bằng lớp sơn màu trắng?

    Một sự thật nữa liên quan đến Freedom 251 đó là chiếc smartphone này vẫn chưa được Cục tiêu chuẩn Ấn Độ BIS phê duyệt. Điều đó có nghĩa là chiếc smartphone này chưa có giấy phép an toàn sử dụng tại Ấn Độ và để cấp được giấy phép này cũng cần phải có phí tổn rất lớn. Có thể Ringing Bells đã cố tình bỏ qua thủ tục quan trọng này.

    Trưởng phòng marketing của Adcom, Deepanjali Arora cho biết họ đã sẵn sàng để nói chuyện với Ringing Bells: “Chúng tôi không hề biết đến việc thương hiệu của chúng tôi đang được sử dụng trên sản phẩm có tên Freedom 251. Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc này”.

    Ringing Bells sẽ cần phải đưa ra câu trả lời cho tất cả các nghi vấn trên, liệu rằng hãng điện thoại của Ấn Độ đang âm mưu điều gì khi cố tình giới thiệu một sản phẩm không phải là của mình và quảng bá nó là smartphone rẻ nhất? Điều đáng nói là Freedom 251 lại nằm trong dự án tài trợ Made In India của Chính phủ Ấn Độ, mà nhờ đó chiếc smartphone này có thể giảm giá thành xuống mức không tưởng khoảng 3,5 USD.

    Tham khảo: BI, hindustantimes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ