Cứ 3 smartphone fake ra đời tại TQ, 2 chiếc được nhái lại từ Xiaomi và Samsung

    Yến Thanh,  

    Xiaomi, Samsung đang than trời vì bị sao chép quá nhiều tại Trung Quốc .

    Trong những năm gần đây, Trung Quốc luôn được biết tới là thị trường smartphone đa dạng và có số lượng thiết bị cầm tay nhiều nhất thế giới. Minh chứng là lần lượt các ông lớn như Apple hay Samsung đã và đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực di động của quốc gia này.

    Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng có thể thấy được, các nhà sản xuất còn phải đối mặt với hiện tượng "nhái lại" smartphone đã quá quen thuộc tại đây. Theo báo cáo từ Antutu, nhà phát triển công cụ Benchmark của Trung Quốc, Xiaomi và Samsung chính là cái tên bị nhái nhiều nhất.

    Bộ đôi Xiaomi Mi Note (trái) và Xiaomi Mi Note Pro (phải)

    Bộ đôi Xiaomi Mi Note (trái) và Xiaomi Mi Note Pro (phải)

    Cụ thể, thông qua cuộc khảo sát của AnTuTu, tỷ lệ smartphone làm nhái điện thoại của Xiaomi là 37,3%, trong khi đó, tỷ lệ này với smartphone Samsung là 30.96%. Nói cách khác, cứ 3 chiếc smartphone được làm nhái ra đời tại Trung Quốc, một chiếc sẽ được lấy ý tưởng từ Samsung, chiếc còn lại sẽ ăn theo Xiaomi.

    Để làm được điều này, AnTuTu đã liên tục thu thập thông tin từ 10 triệu thiết bị cầm tay tại Trung Quốc, khi người dùng kiểm tra hiệu năng từ những smartphone của mình.

    Nhìn vào các kết quả thu được, đây không phải là điều gì quá bất ngờ, khi cả 2 cái tên Xiaomi hay Samsung luôn là những thương hiệu smartphone Android đầu bảng tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Với Samsung, họ có quyền "tự hào" khi những thiết kế của mình được các nhà sản xuất khác xào nấu lại.

    Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, đây hẳn là tin tức không vui với công ty công nghệ Hàn Quốc. Có thể, đây là một trong những nguyên nhân khiến smartphone Samsung không thể chiếm được vị trí đầu bảng tại Trung Quốc.

    Còn về phía Xiaomi, có thể coi đây là một đòn "gậy ông đập lưng ông" đau điếng, khi chính công ty này được được cho là đã góp nhặt những thiết kế của Apple iPhone hay Samsung. Thậm chí, trước đó, cũng từng xuất hiện thông tin về chiếc Xiaomi Mi 4 nhái xuất hiện rất nhiều tại Việt Nam.

    fake china phones

    Cũng theo báo cáo của AnTuTu, ngoài những ông lớn như Xiaomi hay Samsung, lần lượt các nhà sản xuất như Huawei, HTC, ZTE, Coolpad, Oppo, và Lenovo cũng đều rơi vào tình trạng làm nhái smartphone trắng trợn.

    Đáng tiếc là trong danh sách này, số liệu về lượng iPhone của Apple bị làm giả không được AnTuTu liệt kê. Tuy nhiên, theo những nguồn tin từ Trung Quốc, số lượng thiết bị làm nhái iPhone đang tăng dần đều, chính bởi sự phổ biến của dòng sản phẩm này.

    Nhìn chung, so với năm ngoái, xu hướng làm nhái smartphone tại Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm dần. Điều này cho thấy, người dùng đã bắt đầu có ý thức bài trừ những sản phẩm làm giả, sản phẩm kém chất lượng.

    Đặc biệt, với những chiếc smartphone của Xiaomi, luôn được bán ra với mức giá "rẻ như cho" hiện nay, có lẽ người dùng sẽ chẳng bao giờ cần tới tới những chiếc smartphone thêm một lần nữa. Bởi thật khó để tưởng tượng, một thiết bị nhái lại của Xiaomi sẽ có giá bán là bao nhiêu?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ