Điện thoại cục gạch liệu có còn đất sống tại Việt Nam?

    Yến Thanh,  

    Sự bùng nổ của smartphone có thể là nguyên nhân khiến điện thoại cơ bản sẽ sớm bị tuyệt chủng tại Việt Nam.

    Có thể nói, trong vài năm trở lại đây, smartphone đã trở thành xu hướng chung của làng di động thế giới. Người người smartphone, nhà nhà smartphone, smartphone ở khắp mọi nơi, người giàu cũng smartphone và tới… người nghèo cũng cần smartphone.

    Tuy nhiên, bên cạnh những thiết bị di động thông minh, vẫn còn đó một phân khúc mà ít nhà sản xuất có thể chạm tới đó là những chiếc điện thoại cơ bản, hay còn gọi là điện thoại "cục gạch". Dù kém phần đình đám hơn, nhưng điều này không đồng nghĩa điện thoại cơ bản đã chết, đặc biệt là tại Việt Nam.

    Tương quan smartphone - điện thoại cơ bản tại Việt Nam

    Nokia cục gạch liệu còn chỗ đứng tại thị trường di động Việt?

    Nokia cục gạch liệu còn chỗ đứng tại thị trường di động Việt?

    Nếu lấy mốc năm 2007 với sự xuất hiện của chiếc Apple iPhone đầu tiên, một chiếc smartphone đúng nghĩa, đánh dấu cho sự bùng nổ của loạt thiết bị thông minh sau đó, thì smartphone chỉ chiếm khoảng 15% thị phần di động trên toàn thế giới. Khi đó, người ta thường chỉ biết tới những Symbian của Nokia hay RIM OS của BlackBerry thay vì iOS hay Android hiện nay.

    Với sứ mệnh đem tới cho người dùng những công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm cuộc sống con người, smartphone đã nhanh chóng dành được vị thế lớn trên thị trường di động. Màn hình lớn, chất lượng tốt hơn, có thể cảm ứng, camera chất lượng cao, có hệ điều hành riêng biệt, ứng dụng giải trí, làm việc hiệu quả là những điểm mạnh trên smartphone được người dùng đón nhận.

    Theo đà phát triển này, dần dần smartphone đã vượt qua cả thị phần của điện thoại cơ bản. Cụ thể là trong năm 2011, hơn 50% các thiết bị di động được bán ra là smartphone thay vì những di động phổ thông trước đó. Còn cho tới Q4/2014, smartphone đã chiếm gần 70% thị phần các thiết bị di động toàn cầu, đánh dấu rõ rệt sự đi xuống của dòng điện thoại cơ bản.

    Còn như tại Việt Nam, số liệu từ FPT Shop cung cấp cho thấy, trong năm 2014 vừa qua, top 10 các điện thoại bán chạy nhất tại FPT Shop có tỷ lệ là 6:4, giữa smartphone và điện thoại cơ bản. Ngoài những smartphone như iPhone 5S hay Lumia 630, ZenFone 5, những chiếc điện thoại phổ thông của Nokia vẫn góp mặt trong danh sách này.

    Tương tự, theo thống kê trong tháng mới nhất (6/2015), top 10 các mẫu điện thoại bán chạy tại FPT Shop, có 7/10 sản phẩm là các dòng smartphone, 3 vị trí còn lại của dòng điện thoại cơ bản, cho thấy xu hướng tăng mạnh của người dùng trong việc chọn mua các dòng smartphone.

    Trong đó, điều thú vị là Nokia vẫn giữ những vị trí vững chắc trong các dòng điện thoại cơ bản, tiêu biểu như các sản phẩm Nokia 105, Nokia 130 và Nokia 215. Bên cạnh đó, một số sản phẩm của các thương hiệu Việt như Mobiistar (Mobiistar B207) hay FPT cũng nhận được sự đón nhận tích cực từ phía người dùng.

    Điện thoại cơ bản vẫn hấp dẫn người dùng Việt

    Mức giá thấp, dễ sử dụng, thời lượng pin lâu, độ bền cao là những lý do khiến điện thoại cơ bản vẫn xuất hiện rất nhiều tại Việt Nam. Trong đó, chúng ta có thể tập trung chính vào 2 yếu tố chính đó là giá thành và sự tiện dụng.

    Điện thoại cơ bản vẫn là sự lựa chọn của nhiều người

    Điện thoại cơ bản vẫn là sự lựa chọn của nhiều người

    Về giá thành, chúng ta đều biết, một chiếc điện thoại phổ thông ngày nay được bán ra với mức giá khá thấp, phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người dùng Việt. Thậm chí, cùng một số tiền để mua một chiếc smartphone, chúng ta có thể sở hữu tới vài chiếc điện thoại cơ bản, hoặc có thể là hàng tá. Do đó, thật khó có thể tưởng tượng nổi, điều gì sẽ xảy ra nếu dòng điện thoại này mất đi.

    Đó là chưa kể tới sự tiện dụng khi chúng ta sử dụng những chiếc điện thoại cơ bản. Bởi dù bạn có là một người mù công nghệ, bạn vẫn sẽ biết cách sử dụng điện thoại cục gạch, hoặc mất rất ít thời gian để làm quen. Còn xét cho cùng, dù là smartphone hay điện thoại cơ bản, những tính năng chủ yếu như nghe/gọi/nhắn tin vẫn rất cần thiết. Về khoản này, không ít chiếc điện thoại cơ bản còn tỏ ra hữu ích hơn so với smartphone.

    Ngoài ra, xu hướng sử dụng 1 smartphone cùng với 1 điện thoại cơ bản để tiết kiệm chi phí liên lạc cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến người dùng tìm tới điện thoại cơ bản nhiều hơn. Khách hàng tìm mua những chiếc điện thoại này thường là khách hàng có độ tuổi trung niên trở lên, khách hàng làm nghề giao dịch, vận chuyển thường phải di chuyển nhiều bên ngoài hoặc khách hàng có thu nhập thấp.

    Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận, không phải tất cả những người lớn tuổi đều lựa chọn điện thoại cơ bản. Điều này chỉ đúng với thị trường khu vực các tỉnh, bởi tại các thành phố lớn, người cao tuổi vẫn có xu hướng sử dụng smartphone giá rẻ nhiều hơn.

    5 năm nữa, liệu điện thoại cơ bản có bị tuyệt chủng?

    5 năm nữa, liệu điện thoại cơ bản có bị tuyệt chủng?

    Nhận định về phân khúc điện thoại phổ thông tại Việt Nam trong 5 năm tới, đại diện FPT Shop chia sẻ:

    "Kết quả khảo sát về thị trường điện thoại châu Á, Thái Bình Dương của IDC năm 2014 đã cho thấy tổng lượng smartphone chiếm 41% trên tổng thị trường điện thoại tại Việt Nam và dự kiến sẽ lấn át dòng điện thoại phổ thông trong năm 2015. Thị trường điện thoại smartphone hiện có tăng trưởng trung bình 35%/năm.

    Điều này phản ánh mức độ tiêu thụ smartphone đang phát triển khá tốt. Là nhà bán lẻ với chuỗi 200 cửa hàng trên toàn quốc, FPT Shop nhận thấy thị trường smartphone phân khúc tầm giá từ 3 - 5 triệu đồng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới để đến gần hơn với các đối tượng khách hàng chính là những người lần đầu muốn sở hữu một chiếc điện thoại thông minh cho công việc và giải trí và số đông đối tượng với các mức thu nhập khác nhau.

    Tuy nhiên, chưa thể nói được điện thoại cơ bản sẽ bị thay thế bởi smartphone bởi vẫn còn một lượng khách hàng trung thành vẫn muốn sở hữu điện thoại cơ bản, chỉ nghe và gọi cho một số mục đích nhất định."

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày