Điện thoại không còn đơn thuần để "nghe và gọi"

    LK, LK 

    Những gì chúng ta mong đợi ở các mẫu smartphones đều khác xa với mục đích sử dụng của chúng ta cách đây 5 năm trở về trước.

    Vừa qua, O2, công ty điện thoại di động có trụ sở tại Anh quốc vừa đưa ra một bản báo cáo về tình hình sử dụng điện thoại thông minh của người tiêu dùng hiện nay. Một cách cụ thể, những gì chúng ta mong đợi ở các mẫu smartphone đều khác xa với mục đích sử dụng của chúng ta cách đây 5 năm trở về trước.
     
    “Người sử dụng smartphone ngày càng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho việc lướt web (25 phút trong một ngày), cho các mạng xã hội (17 phút), chơi game (13 phút) và nghe nhạc (16 phút) hơn là dành cho các cuộc gọi truyền thống (12 phút).”
     
     
    Bên cạnh đó, người dùng cũng thường dành khoảng 11 phút mỗi ngày trên điện thoại dành cho việc check mail, 10,2 phút cho việc nhắn tin di động và nếu gộp chung lại, trung bình một ngày chúng ta bỏ ra khoảng 128 phút chỉ để nhìn “chằm chằm” vào màn hình của chiếc điện thoại di động. Đây quả là một con số đáng kinh ngạc đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, khi chúng ta biết được thêm rằng: 
     
    - Hơn một nửa số người dùng (54%) cho biết họ coi điện thoại như một chiếc đồng hồ báo thức hàng ngày.
    - Gần 1/2 người dùng điện thoại (46%) cho hay chiếc smartphone của họ đã thế chỗ cho những chiếc đồng hồ đeo tay truyền thống.
    - 3/5 số người dùng (39%) lựa chọn smartphone thay vì phải động tới một chiếc máy ảnh số.
    - Hơn 1/4 người dùng cho biết họ dùng smartphone thay cho những chiếc laptop đầy phức tạp (28%).
    - Một phần mười số người dùng smartphone thì lại sử dụng cho mục đích chơi game thay vì phải cần tới những chiếc máy chơi game cầm tay như PSP hay Nintendo DS.
    - Không chỉ có vậy, mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh khi cứ 20 người sở hữu smartphone thì có 1 trong số họ dùng chúng cho mục đích xem TV hay đọc sách (6%).
     
     
    Có lẽ tất cả những xu hướng trên đều có thể được giải thích một cách dễ dàng bằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cảm ứng và không dây. David Johnson, giám đốc phụ trách mảng thiết bị của O2 nhận định: “Smartphone hiện đang được xem là một thiết bị đa năng có thể thay thế cho hầu hết các thiết bị chuyên dụng như đồng hồ, camera, sách và thậm chí là cả laptop. Không còn dừng lại ở chức năng truyền thống là nghe và gọi, điện thoại ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống con người ở hầu hết các lĩnh vực."
     
     
    Nguồn: Gigaom
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ