Điện thoại nắp gập (vỏ sò) và sự hồi sinh giữa cơn lốc smartphone

    Hải Tố,  

    Nếu một ngày điện thoại nắp gập trở về thời hoàng kim như chục năm về trước, chúng ta sẽ thực sự được ... ngủ nhiều hơn!

    Đây là thời đại của smartphone và rất nhiều bạn đọc ở đây cũng sở hữu một chiếc cho riêng mình. Tuy nhiên, nhiều người trong số chúng ta thừa nhận mình mắc chứng "nghiện" smartphone và dành rất nhiều thời gian để thao tác trên màn hình cảm ứng. Vậy phải làm gì để “cai nghiện” nhưng vẫn đảm bảo liên lạc với bạn bè, người thân và đồng nghiệp?

    Rất đơn giản: hãy mua ngay một chiếc flip phone - điện thoại nắp gập (hay còn gọi là điện thoại vỏ sò). Chúng vừa bền, giá rẻ mà lại ít gây phân tâm hơn hẳn so với các những chiếc smartphone cao cấp hiện nay vì không thể cài được nhiều ứng dụng giải trí.

    Điện thoại vỏ sò hơn gì smartphone ngoài chức năng gập mở ?

    Trong khi 2/3 dân số Mỹ sở hữu cho mình ít nhất một chiếc smartphone thì nhiều nhà lãnh đạo, chính trị gia, người nổi tiếng vẫn bị phát hiện đang dùng thiết bị lỗi thời (điện thoại cục gạch hay nắp gập). Khi muốn liên hệ với họ, chỉ có một cách duy nhất là gọi điện trực tiếp vì điện thoại của họ sẽ không có bất cứ một ứng dụng OTT hay chat nào.

    Cô Ellyn Shook - giám đốc nhân sự hãng tư vấn Accenture đã trang bị cho mình một điện thoại nắp gập của LG bắt đầu từ mùa hè này. "Nguyên chân chính là do lệnh cấm vận iPhone ra khỏi phòng ngủ của tôi thực sự không hiệu quả" - cô chia sẻ với tờ The Huffington Post. Ellyn Shook phải quản lý hơn 336.000 nhân viên khắp thế giới, nghĩa là cô luôn phải sẵn sàng liên lạc 24/7. Bây giờ, cô cất smartphone vào tủ mỗi buổi tối và chỉ mang theo chiếc di động LG lên giường ngủ để nghe gọi mà thôi.

    Cô Ellyn Shook sẽ "khóa" iPhone và buổi tối và mang lên giường ngủ chiếc LG nắp gập rẻ tiền

    “Tôi bắt đầu ngủ tốt hơn”, Ellyn Shook cho biết. Vào cuối tuần, cô để mặc chiếc iPhone trong căn nhà bên bãi biển và sẽ đi phơi nắng cùng chiếc LG nắp gập vừa sắm của mình. Những ngày đó, Ellyn Shook đã trải qua 9 giờ đồng hồ liên tục mà không nhìn vào màn hình smartphone, vì thế cô đã dành được nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình.

    Tuy vậy, điều này thực sự không hề dễ dàng: "Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực sau 7 giờ đồng hồ liên tục không được sử dụng smartphone. Thành thật mà nói thì hiếm khi trải qua 1 giờ đồng hồ mà tôi không nhìn vào iPhone của mình 1 lần. Bạn có muốn mở smartphone của bạn ngay bây giờ không" -  Ellyn Shook hóm hỉnh trả lời với phóng viên.

    Tuy nhiên, cô  Ellyn Shook không phải người duy nhất đi ngược lại trào lưu sử dụng điện thoại thông minh. Rất nhiêu ngôi sao và chính trị gia từng bị bắt gặp đang dùng điện thoại nắp gập. Ví dụ, thị trưởng thành phố New York Bill DeBlasio xuất hiện khi đi bộ và nói chuyện bằng chiếc điện thoại vỏ sò; tỷ phú Warren Buffett và chiếc Nokia "cục gạch" của mình đã lên sóng trên CNN năm 2013, ông đùa rằng: "Đây là điện thoại mà Alexander Graham Bell đã cho tôi đấy. Tôi sẽ không vứt một thứ gì khi chưa sử dụng nó từ 20 - 25 năm".

    Tỷ phú Warren Buffett đùa cùng chiếc Nokia cục gạch: "Đây là điện thoại mà Alexander Graham Bell đã cho tôi đấy"

    Tổng biên tập tạp chí Vogue - bà Anna Wintour cũng bị bắt gặp sử dụng điện thoại gập khi đang theo dõi một trận tennis tại giải US Open 2014. Huyền thoại nhạc rock Iggy Pop chia sẻ lý do ông dùng điện thoại nắp gập vì nó sẽ không bị vỡ khi làm rơi nhiều lần. Thậm chí là cô ca sỹ Rihanna - trẻ và cô cùng thời trang cũng đang sử dụng một chiếc di động của những năm 90.

    Bà Anna Wintour - tổng biên tập tạp chí Vogue sử dụng điện thoại vỏ sò khi theo dõi US Open 2014

    Khi được hỏi về chiếc điện thoại nắp gập LG của mình trong cuộc phỏng vấn với tờ HuffingtonPost năm 2014, thượng nghị sỹ Mỹ Chuck Schumer chia sẻ: “Tôi yêu điện thoại nắp gập”. Ông rất ghét cảnh ngồi trong phòng họp nhưng ai cũng chăm chăm nhìn vào màn hình iPhone của họ. Một số đồng nghiệp khác của ông trong giới chính trị như Thượng Nghị sỹ Lindsey Graham thậm chí còn không bao giờ gửi email qua smartphone.

    Thượng nghị sỹ Mỹ Chuck Schumer: “Tôi yêu điện thoại nắp gập”

    Không thể phủ nhận một lợi ích khác của điện thoại nắp gập là giá thành quá rẻ - chưa bằng phần lẻ của những chiếc smartphone bình dân. Chiếc LG vỏ sò của cô Ellyn Shook có giá chỉ 19 USD (gần 400.000 VNĐ). Tuy nhiên không phải ai cũng đủ dũng cảm để từ bỏ smartphone của mình.

    Rất nhiều người cần sử dụng dịch vụ email hay nhắn tin vì không phải ông chủ nào cũng thông cảm cho nhân viên khi chỉ liên hệ được với họ qua gọi điện hay nhắn tin. Còn đối với bố mẹ hay ông bà, con cái hay cháu chắt của họ cũng hiếm khi gọi điện vì đa số chúng đều muốn thực hiện những cuộc gọi video, nhắn tin OTT hay thăm hỏi trực tiếp qua mạng xã hội (Facebook, Twitter).

    Tất nhiên smartphone hay flipphone vẫn có những giá trị của nó tại thời điểm này

    Tất nhiên, sẽ chẳng một ai khuyên bạn bỏ rơi hoàn toàn smartphone để sử dụng một chiếc nắp gập vì những lợi ích lớn lao mà một chiếc điện thoại thông minh mang lại. Thiết bị này chỉ như một phụ kiện hỗ trợ cho bạn hay những ai lo sợ bị ngắt kết nối nếu không có smartphone (hoặc smartphone hết pin).

    Tuy vậy, Ellyn Shook chia sẻ rằng nhiều đồng nghiệp của cô ở Accenture đã được truyền cảm hứng từ sự thay đổi này. Và biết đâu, nếu một ngày điện thoại nắp gập trở về thời hoàng kim như chục năm về trước, chúng ta sẽ thực sự được ... ngủ nhiều hơn!

    Tham khảo: huffingtonpost

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ