Donald Trump sẽ bắt Apple phải sản xuất iPhone và MacBook tại Mỹ thay vì Trung Quốc

    TVD,  

    Đây sẽ là cơn ác mộng đối với Apple.

    Trong một bài phát biểu của chiến dịch tranh cử ngày hôm qua, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông sẽ buộc Apple phải sản xuất các phần cứng của mình tại Mỹ, thay vì Trung Quốc.

    Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho đất nước này. Chúng tôi sẽ bắt Apple phải sản xuất những chiếc máy tính của mình tại đất nước này, thay vì ở những quốc gia khác”. Tuy nhiên ông không nói rõ chi tiết cụ thể về những kế hoạch trong tương lai gần.

    Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng nước Mỹ đã mất 10 triệu việc làm và 50.000 nhà máy sản xuất vì các công ty lớn đang đặt hàng sản xuất tại các quốc gia có giá nhân công rẻ như Trung Quốc. “Chúng ta đang bị giết chết”, ông khẳng định điều đó.

     Ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump.

    Ứng cử viên Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump.

    Nhiều người sẽ nghĩ rằng việc bắt Apple phải chuyển những nhà máy sản xuất của mình từ Trung Quốc về Mỹ là một ý tưởng điên rồ. Bởi ai cũng biết rằng Trung Quốc là công xưởng của cả thế giới, không chỉ mình Apple, với những dây chuyền sản xuất quy mô rất lớn.

    Tuy nhiên, trước đó vào năm 2012, tổng thống Obama cũng đã từng có yêu cầu tương tự đối với CEO Steve Jobs của Apple. Tuy nhiên ông Obama không bắt buộc Apple phải chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất về Mỹ, mà ông chỉ bắt Steve Jobs phải có lời giải thích thỏa đáng cho việc vì sao lại không sản xuất iPhone và các phần cứng khác tại Mỹ mà lại lựa chọn Trung Quốc.

    Lúc đó, Steve Jobs giải thích rằng lý do chính là Mỹ thiếu năng lực kỹ thuật trong việc sản xuất và gia công. Ông cho biết Apple sẽ phải mất tới 9 tháng để tuyển được đủ lực lượng kỹ sư cho một nhà máy sản xuất. Trong khi tại Trung Quốc sẽ chỉ mất có 15 ngày.

    Tuy nhiên chúng ta đều biết có một nguyên nhân khác khiến Trung Quốc trở thành công xưởng của cả thế giới, có cả Apple và đó chính là giá nhân công rẻ mạt. Bên cạnh đó, Apple cũng có thể luân chuyển được khoản tiền mặt lớn ở bên ngoài nước Mỹ và tránh được những khoản thuế khổng lồ.

    Tất nhiên việc sản xuất tại Mỹ cũng đem lại nhiều lợi ích cho Apple, như việc quản lý và giám sát tốt hơn, khi các kỹ sư của Apple không phải chạy qua lại giữa Mỹ và các nhà máy tại Trung Quốc. Apple cũng sẽ giảm thiểu được việc các thông tin về sản phẩm mới bị rò rỉ từ những nhà máy Trung Quốc.

    Nhưng có vẻ như những lợi ích này là không đủ để Apple cân nhắc việc chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất phần cứng của mình về Mỹ. Tất nhiên, nếu ứng cử viên Donald Trump trở thành tổng thống và ban hành những điều lệ mới áp dụng cho các công ty như Apple, có thể là đóng thuế đặc biệt nếu muốn sản xuất bên ngoài nước Mỹ. Thì việc Apple phải làm điều họ không muốn hoàn toàn có thể xảy ra.

    Tham khảo: venturebeat

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ