Flagship Lumia chạy Windows 10 sắp được ra mắt sẽ được trang bị cảm ứng 3D?

    Vũ Trần,  

    Nguồn tài chính dồi dào từ Microsoft đã góp phần giúp mảng điện thoại của họ phát triển những tính năng mang tính đột phá.

    Bằng việc ra mắt Windows 10, Microsoft đã phần nào khẳng định quyết tâm của họ trong công cuộc chiếm lĩnh thị trường di động hiện đang ngập tràn các thiết bị chạy hệ điều hành Android và iOS.

    Tất nhiên việc gã trùm phần mềm sau khi mua lại Nokia được kế thừa kha khá những tấm bằng sang chế đã mở ra một tia hy vọng mới cho nền tảng Windows trên điện thoại hứa hẹn sẽ là quân bài chủ lực đưa các dòng smartphone Nokia lên tầm cao mới và lần này có lẽ họ có thể sẽ tung ra các flagship trang bị cảm ứng 3D.

    Video demo cảm ứng 3D trên các thiết bị Windows Phone.

    Thực ra cụm từ “cảm ứng 3D” cũng không hề xa lạ với các fan của Lumia khi trước đây đã có nhiều tin đồn cho rằng Microsoft đã có kế hoạch tung ra một thiết bị mang mã McLaren cũng có tính năng này nhưng cuối cùng thì dự án lại phải trì hoãn có lẽ là do hãng quyết định để dành cho các máy chạy Windows 10 trong tương lai.

    Theo đó, cảm ứng 3D giúp các thiết bị mới có khả năng tương tác với người dùng trực quan hơn, nhờ đó các thao tác như duyệt web, phóng to thu nhỏ văn bản hoặc hình ảnh cũng sẽ hoàn toàn khác so với màn hình cảm ứng truyền thống.

    Tin tốt là họ đang có kế hoạch giới thiệu tới công chúng trong lần ra phiên bản chính thức Windows 10 và nhiều người đang rất tin tưởng Microsoft sẽ trang bị cảm ứng 3D cho cả những thiết bị tầm trung. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên kiên nhẫn vì dựa vào nhiều tin đồn thì nhà sản xuất vẫn còn đang phải tính toán để đưa những chi tiết phần cứng mới hỗ trợ tính năng mới này.

    Tham khảo: Nokiapoweruser

    >>Tại sao găng tay thông thường không dùng được trên màn hình cảm ứng?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày