Lời khuyên cho Google: Đừng bán thêm mẫu smartphone Nexus nào nữa !

    Yến Thanh,  

    Điều gì đang thực sự xảy ra phía sau bộ đôi Nexus 5X và Nexus 6P?

    Như chúng ta đã biết, vào cuối tháng 9 vừa qua, Google đã chính thức trình làng bộ đôi smartphone thế hệ mới là Nexus 5X và Nexus 6P do LG và Huawei tham gia sản xuất. Trong đó, điểm nhấn của 2 chiếc Nexus chính là việc chạy hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow ngay khi xuất xưởng, đi kèm thiết kế, cấu hình cao cấp.

    Theo thông lệ hàng năm, việc Google đưa ra những mẫu Nexus thế hệ mới là nhằm khẳng định tầm ảnh hưởng của mình với nền tảng Android, đồng thời định hướng hệ sinh thái này trong thời gian tới. Ngoài ra, với mức giá hợp lý của bộ đôi Nexus, cha đẻ của Android cũng kì vọng, người dùng có thể tìm thấy cho mình những trải nghiệm Android thuần túy và tốt nhất.

    Bỏ qua tất cả những ý nghĩa cao đẹp như vậy, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng, tốt nhất Google không nên tạo ra thêm bất kì một mẫu Nexus nào nữa trong tương lai. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra ở đây?

    Còn ai làm bạn với Google ?

    Nhìn từ bề nổi của câu chuyện, trong năm 2015 này, Google có tới 2 nhà sản xuất cùng tham gia trong dự án Nexus 5X và Nexus 6P. Thế nhưng, trên thực tế, chẳng ai trong số LG và Huawei lại thực sự là người bạn tốt với Google.

    Với LG, đó có thể coi là chút ân tình qua hai thế hệ Nexus 4 và Nexus 5. Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng, cũng chính LG đã tuyên bố hợp tác với Microsoft, nhằm tích hợp sẵn các ứng dụng văn phòng của hãng phần mềm vào thiết bị Android của họ thay vì trọn đời bên Google.

    Còn như ông lớn Huawei, việc tham gia sản xuất các mẫu smartphone Nexus hầu như là để thực hiện tham vọng đưa tên tuổi của mình tiến gần hơn với người Mỹ. Bởi trước đó, các smartphone của Huawei thường xuyên gặp phải vấn đề liên quan tới bản quyền khi đặt chân vào đất nước Hoa Kỳ.

    Nhìn lại một vòng các đối tác được xem lâu năm với Google như HTC, Samsung hay Motorola, hầu hết các tên tuổi này đều tỏ rõ thái độ phản kháng hoặc không bằng lòng với những áp đặt trên nền tảng Android hiện nay. Bằng cách này hay cách khác, khoảng cách giữa Google và các nhà sản xuất đã xa dần.

    Google của ngày hôm nay đã không còn là "Đừng trở nên xấu xa", mà đã là "Hãy làm những điều đúng đắn". Vậy nếu những bạn hàng trước đây đã chẳng còn thiết tha với các mẫu smartphone Nexus, liệu CEO Sundar Pichai có cần phải hao tâm tổn sức cho dòng smartphone này nữa hay không?

    Nexus đã không còn đủ sự mới mẻ !

    Nhận định của phần lớn các chuyên gia sau khi trải nghiệm bộ đôi Nexus 5X và Nexus 6P đó là ngoài thiết kế, 2 chiếc smartphone này không có điểm gì mới để đáng bàn. Thậm chí, nếu cố tìm cho ra điểm nhấn của chiếc Nexus 6P cao cấp, đó có thể là cụm camera 21,3 MP trên máy.

    Những bài thử nghiệm ban đầu đã cho thấy, camera của Neuxs 6P cho chất lượng hình ảnh khá vượt trội, trong cả điều kiện đủ hoặc thiếu sáng. Tuy nhiên, nếu nhìn sang các siêu phẩm của Android như Galaxy S6, LG G4 hay mới nhất là Sony Xperia Z5 Premium, chắc chắn, camera của mẫu Nexus sẽ khó mà đấu lại những ông lớn kể trên.

    Còn cảm biến vân tay ư? Rõ ràng, bộ đôi Nexus mới đây không phải là những sản phẩm đầu tiên có trang bị công nghệ bảo mật sinh trắc học. Thêm nữa, việc đặt cảm biến này ở mặt lưng cũng không được đánh giá cao như Touch ID của Apple hay cảm biến vân tay trên Galaxy Note 5, xét về cả tính thẩm mỹ lẫn sự tiện dụng.

    Android Pay, vi xử lý khủng, cấu hình cao thì sao? Xin trả lời, nếu đọ về mặt thông số, dù là mẫu Nexus 6P cũng không phải là đối thủ của các siêu phẩm cùng thời. Không chỉ Samsung, mà ngay cả những hãng sản xuất di động mới nổi như ASUS cũng trang bị được smartphone RAM 4GB vượt trội. Android Pay cũng chỉ được tính là đi sau so với Apple Pay và Samsung Pay.

    Tóm lại, so với mẫu Nexus 6 trong năm ngoái, cả Nexus 5X hay Nexus 6P đều không tạo được tiếng vang trên thị trường di động như người tiền nhiệm.

    Nhầm rồi, ý tôi là giá bán của smartphone Nexus

    Nếu coi giá bán là một điểm mạnh của bộ đôi Nexus 5X và Nexus 6P, rất nhiều người sẽ gật đầu với quan điểm này, nhưng nếu là thời điểm cách đây khoảng 2 - 3 năm. Bởi tính cho tới thời điểm hiện tại, những nhà sản xuất lớn tại Trung Quốc như Huawei, Xiaomi hay Meizu mới chính là ông trùm giá rẻ.

    Để kiểm nghiệm luận điểm này, chúng ta hãy thử làm một phép tính đơn giản sau đây:

    - Với mức giá 379 USD cho chiếc Nexus 5X bản 16 GB, chúng ta hoàn toàn có thể tìm tới mẫu Xiaomi Mi 4c có cấu hình gần như tương đương, nhưng mức giá chỉ khoảng 203 USD, dư ra tới hơn 100 USD bỏ lợn.

    - Với mức giá 549 USD cho chiếc Nexus 6P bản 64 GB, chúng ta có thể tìm tới mẫu Xiaomi Mi Note với cầu hình gần như tương đương, có mức giá chỉ 450 USD, tiết kiệm được gần 100 USD.

    Thậm chí, nếu ai đó vẫn còn sùng bá những trải nghiệm Android mượt mà, thuần túy trên các mẫu Nexus trước đây, có lẽ nếu được trải nghiệm hệ điều hành MIUI được Xiaomi tùy biến, thường thấy trên các smartphone dòng Mi, chúng ta sẽ phải thay đổi quan điểm này.

    Tất nhiên, cũng phải khẳng định, chất lượng gia công trên các dòng Nexus luôn được đánh giá cao hơn so với các mẫu smartphone giá rẻ tới từ Trung Quốc. Nhưng luận về giá bán, đây chắc chắn là những suy nghĩ thiếu thực tế.

    Không bán smartphone Nexus nữa, Google còn gì trong tay ?

    Rõ ràng, Google cần phải thực sự nhận ra điều này ngay từ thế hệ Nexus 6 trong năm ngoái, khi mà doanh thu và danh tiếng của mẫu smartphone này không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, bất kì nút thắt nào cũng đều có lời giải. Trong đó, 2 giải pháp khả quan nhất được các chuyên gia gợi ý ở thời điểm này đó là:

    - Google nên hạn chế sự áp đặt trên nền tảng Android, đồng thời nới lỏng các cơ chế độc quyền với các nhà sản xuất. Từ đó, các đối tác này có thể toàn tâm toàn ý tạo ra những mẫu Nexus đột phá như cha đẻ Android từng mong muốn. Thế nhưng, xét vào hoàn cảnh hiện tại, điều này gần như sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Hoặc là có, nhưng là khi CEO Sundar Pichai không còn tại vị.

    - Hoặc Google có thể hướng tới các dòng sản phẩm còn nhiều tiềm năng khác, như những chiếc Chromebook, Chromecast và cả thị trường Android Wear đầy màu mỡ trước mắt.

    Còn theo chúng tôi, tốt nhất, Google đừng nên bán thêm mẫu smartphone Nexus nào nữa !

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ