Google lên kế hoạch cạnh tranh với Uber bằng hệ thống xe không người lái

    Tùng Phạm,  

    Google ước tính trong vòng 5 tới 10 năm nữa, hệ thống xe không người lái của họ sẽ có thể trở nên phổ biến và đó là tiền đề quan trọng để tạo nên tính cạnh tranh của dịch vụ Google khi so sánh với Uber.

    Báo cáo mới nhất từ BloomBerg cho biết Google đang lên kế hoạch triển khai dịch vụ tương tự như Uber với hệ thống xe không người lái của mình. Đây không những là động thái đi tắt đón đầu của gã khổng lồ xứ Redmond mà còn làm xấu đi mối quan hệ giữa Google và Uber. Bởi trước đó, Google đã đầu tư tới 258 triệu USD cho Uber để giám đốc điều hành pháp lý của họ là David Drummond có chân trong những người lãnh đạo tại Uber. David Drummond đã thông báo trước hội đồng quản trị Uber về kế hoạch của Google và những quan chức cấp cao tại Uber đang xem xét khả năng buộc David từ chức.

    Trong một diễn biến có liên quan, giám đốc điều hành của Uber cũng cho biết đã nhìn thấy ảnh chụp màn hình ứng dụng gọi xe của Google đồng thời bày tỏ quan ngại về sự xuất hiện của Google trong tương lai. Uber cũng đã và đang nghiên cứu dịch vụ xe không người lái của riêng mình nhưng Google đã đi trước đó 10 năm với những thử nghiệm của hệ thống này. Google ước tính trong vòng 5 tới 10 năm nữa, hệ thống xe không người lái của họ sẽ có thể trở nên phổ biến và đó là tiền đề quan trọng để tạo nên tính cạnh tranh của dịch vụ Google khi so sánh với Uber.

    Được biết, Uber vẫn đang sử dụng hệ thống bản đồ của Google để định vị. Tình hình sẽ có thể trở nên căng thẳng hơn nếu như Google kiên quyết chen chân vào cuộc chơi này, nơi mà Uber đang tạo được nhiều uy tín và tiếng tăm.

    >> Uber: Dịch vụ gọi "taxi" sang trị giá 12 tỷ USD chính thức đặt chân vào VN

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ