iPad của Giáo hoàng Francis được bán hơn nửa tỷ đồng

    PV,  

    Chiếc iPad từng được Giáo hoàng Francis, đương kim Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo Rôma, sử dụng đã được bán đấu giá với giá cuối cùng lên tới 30.000 USD (khoảng 648 triệu đồng).

    Số tiền được dùng để giúp đỡ một trường học cho người nghèo tại Uruguay, nơi diễn ra cuộc đấu giá. Sau khi Giáo hoàng sử dụng máy tính bảng, ông đã trao lại cho linh mục địa phương Gonzalo Aemilius kèm lời nhắn nhủ: “Hãy làm điều gì tốt với nó”.

    Người đấu giá thắng cuộc được nhận iPad, bàn phím Logitech và giấy chứng nhận của Thư ký Giáo hoàng

    Ban đầu, linh mục Aemilius tặng iPad cho trường trung học Francisco de Paysandu nhưng các nỗ lực bán đấu giá thông qua các nhà cái lớn như Sotheby, Christie đều thất bại. Sau đó, thiết bị được gửi cho một nhà cái nhỏ có tên Castells. Người mua chiếc iPad của Giáo hoàng không được tiết lộ nhưng đã đấu giá thành công qua điện thoại.

    Mặt sau của chiếc iPad đặc biệt có khắc dòng chữ “His Holiness Francisco. Servizio Internet Vatican, March 2013”. Ngoài chiếc máy tính bảng, người đấu giá thắng còn nhận được một bàn phím Logitech và một giấy chứng nhận của thư ký Giáo hoàng. Giáo hoàng Francis là “fan” của Internet và gọi nó là “món quà từ Chúa”.

    Theo ICTnews

    Rò rỉ hình ảnh chi tiết về khung máy iPad mini 4

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ