iPhone dễ dính lỗi hơn cả Android

    Tùng Phạm,  

    Một nghiên cứu mới đây của hãng bảo mật SourceFire đã chỉ ra sự thật rằng nền tảng iOS mới chính là mục tiêu dễ bị tấn công nhất.

    Nhiều người cho rằng nền tảng Android của Google có độ bảo mật kém nhất trong số các hệ điều hành di động, Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của hãng bảo mật SourceFire đã chỉ ra sự thật ngược lại rằng nền tảng iOS hay cụ thể iPhonemới chính là mục tiêu dễ bị tấn công nhất. 

    iPhone dễ dính lỗi hơn cả Android 1

    Kết quả của nghiên cứu này đã chỉ ra rằng, iPhonecó tới 210 lỗ hổng có thể bị tấn công, chiếm 81% số lỗ hổng của 4 nền tảng phần mềm được nghiên cứu. Trong khi đó, Android chỉ có 24 lỗ hổng, Windows Phone có 14 lỗ hổng và BlackBerry có 11 lỗ hổng. Có thể thấy rằng khoảng cách giữa iPhone so với các điện thoại đến từ những nền tảng còn lại là quá lớn, gấp đến 4 lần. 

    iPhone dễ dính lỗi hơn cả Android 2
    Kết quả nghiên cứu của SourceFile.

    Lý giải về nguyên nhân iPhonedễ là mục tiêu tấn công, Yves Younan, một kỹ sư nghiên cứu cao cấp của SourceFire cho hay: Những kẻ tấn công không thể nhắm tới người dùng iPhone qua iTunes App Store, nên buộc chúng phải tìm các lỗ hổng trên iPhone. Chính vì thế mà ngày càng có nhiều lỗ hổng trên điện thoại này bị phát hiện hơn.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ