Lần đầu tiên sau 3 năm, doanh số iPhone vượt mặt Android ngay trên đất Mỹ

    Comet,  

    Theo báo cáo thị trường, số lượng iPhone bán ra tại thị trường Mỹ quý IV năm 2014 đã vượt lên so với doanh số bán ra của Android.

    Cuộc tranh cãi xem những chiếc iPhone hay những chiếc Android Phone mới là thứ tốt hơn có lẽ là một câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp. Thế nhưng nếu xét về khía cạnh doanh số bán ra, những chiếc Android Phone luôn tỏ ra là kẻ vượt trội khi luôn nằm ở vị trí cao nhất tại hầu hết các thị trường nổi bật trên thế giới, ngay cả ở Mỹ - sân nhà của Apple. Thế nên việc Apple làm được trong quý IV vừa qua quả thực là một điều đáng khen ngợi: lần đầu tiên kể từ năm 2012, doanh số iPhone bán ra nhiều hơn so với doanh số của những chiếc điện thoại Android tại thị trường Mỹ.

    Đó là con số chính xác được cung cấp bởi Kantar Worldpanel Comtech - một tổ chức nghiên cứu thị trường toàn cầu. Theo báo cáo cụ thể của TechCrunch, sở dĩ Apple làm được điều đó là nhờ có sự thành công vượt bậc của 2 mẫu điện thoại iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Có thể nói 2014 là năm mà 2 chiếc điện thoại này thực sự thống trị các sản phẩm smartphone, mặc cho những lời chê bai ác ý dành cho thiết kế của chúng. Thậm chí iPhone 6 còn lập một kỷ lục nữa về số lượng điện thoại được bán ra (ước tính đã có 2 triệu chiếc iPhone 6 được bán ra trong 2 giờ đầu tiên).

    Apple

    Mặc dù vẫn được cho là chiếc điện thoại được đánh giá cao nhất bởi người dùng, iPhone của Apple trong những năm qua đã gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các điện thoại cao cấp của Android, mà nổi bật nhất trong đó chính là những chiếc Galaxy của Samsung. Và thực tế là tại thị trường Mỹ trong quý iV, Apple chỉ nhiều hơn doanh số của Android Phone có ... 0,1% (47,7% so với 47,6%). Còn ở các thị trường lớn khác, những chiếc điện thoại Android vẫn là bá chủ với 77% ở Trung Quốc và từ 50 - 83% ở các quốc gia Châu Âu.

    Dù sao thì những gì mà iPhone đạt được trong năm 2014, rõ ràng Apple xứng đáng với một kết quả như vậy. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem năm 2015, liệu iPhone 7 (nếu nó được đặt tên như thế) có làm được điều tương tự không. Còn sau đây là biểu đồ thống kể doanh số smartphone tại một số thị trường nổi bật trên thế giới trong quý IV vừa qua:

    >>Apple sẽ tăng gấp đôi số cửa hàng bán lẻ tại Trung Quốc

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ