LG gặp khó, doanh thu siêu phẩm G4 xuống dưới mức kì vọng tại sân nhà

    Yến Thanh,  

    Tin buồn với LG, cũng như siêu phẩm G4 lại đến từ quê hương của hãng sản xuất Hàn Quốc.

    Bên cạnh các siêu phẩm hàng đầu hiện nay của Apple, Samsung hay HTC, chiếc smartphone G4 của LG cũng được xếp vào hàng "tứ trụ" của thị trường di động hiện nay. Với cấu hình tốt và camera vượt trội, tốt hơn cả những Galaxy S6 hay iPhone 6, LG G4 được giới công nghệ bình chọn là chiếc smartphone lý tưởng nhất ở thời điểm hiện tại.

    Tuy nhiên, tin buồn lại đến từ quê hương của hãng sản xuất Hàn Quốc. Theo đó, báo cáo mới đây đã chỉ ra rằng, trong khoảng 3 tháng chính thức mở bán, có khoảng 240.000 chiếc LG G4 được tiêu thụ tại thị trường Hàn Quốc, tương đương khoảng 3.500 tới 3.800 được bán ra trong một ngày. Con số này được đánh giá là thấp hơn rất nhiều so với kì vọng của công ty.

    LG G4

    LG G4

    Còn nếu so sánh với bộ đôi Galaxy S6 và Galaxy S6 edge của Samsung, doanh số bán hàng của LG G4 còn thua xa các đối thủ của mình. Bởi cũng theo báo cáo này, tính đến thời điểm hiện tại, Samsung đã bán ra khoảng 1,3 triệu chiếc Galaxy S6 và Galaxy S6 edge tại quê nhà, gấp khoảng 5 lần so với những gì LG đã đạt được.

    Công bằng mà nói, Samsung sở hữu trong tay tới 2 chiếc siêu phẩm, tương tự cách mà Apple tung ra bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus, đè bẹp chiếc Galaxy S5 trong năm ngoái. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa LG G4 và những siêu phẩm của Samsung là rất lớn.

    Được biết, trước đó, ông Juno Cho, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LG Mobile Communications từng kì vọng vào mục tiêu bán được 8 triệu chiếc G4 trong năm 2015 và 12 triệu máy trong vòng đời của nó. Nếu làm được điều này, doanh số của G4 sẽ tăng hơn 20% so với G3 với doanh số gần 10 triệu máy.

    Ông Juno Cho, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LG Mobile Communications

    Ông Juno Cho, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LG Mobile Communications

    Nhận định về chiếc LG G4, ông Cho khẳng định: "Chúng tôi thực sự muốn nổi bật và xa rời phần còn lại. Thay vì chọn kim loại làm vật liệu, các nhà thiết kế LG lại tìm đến sự thay đổi tinh tế hơn. Chúng tôi độc đáo và nổi lên là sản phẩm thay thế cho người dùng.

    Vẻ đẹp trong thiết kế G4 dường như đang đi đúng hướng để giúp LG cạnh tranh với các sản phẩm từ Apple, Samsung. Công ty dành nhiều năm để nghiên cứu sử dụng da thật như vật liệu sản xuất. Đây là một trong những tính năng nổi bật nhất của G4, bên cạnh camera và màn hình được nâng cấp."

    Thậm chí, công ty Hàn Quốc còn tỏ rõ tham vọng của mình, nhằm đưa chiếc G4 lên một tầm cao mới, bằng cách tăng chi tiêu từ 50% đến 60% để quảng bá cho chiếc siêu phẩm mới nhất. Đây được xem là nỗ lực lớn từ phía LG, bởi nếu xét tới lượng tiền mặt mà công ty đang sở hữu, nó còn thua cả chi phí kiện tụng của đối thủ Samsung.

    Thế nhưng, với báo cáo khá ảm đạm ở trên, rất có thể giấc mơ của LG sẽ sớm tan thành mây khói. Còn theo các chuyên gia của Daishin Securities, Công ty Đầu tư & Chứng khoán Hàn Quốc, có thể LG sẽ phải hạ thấp mức kỳ vọng của mình về chiếc G4 trong suốt Q2 này, cũng như tổng lợi nhuận của hãng trong 3 tháng vừa qua từ 92,3 triệu USD, xuống còn 50,7 triệu USD.

    Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, chúng ta nghe được những thông tin về việc LG G4 không thể đạt được doanh số kì vọng. Còn với tình hình như trên, dự kiến, Q2/2015 sẽ kết thúc với 2,5 triệu chiếc G4 đã được bán ra trên khắp thế giới. Thậm chí, LG vẫn còn tới 2 Quý tài chính nữa để hoàn thành mục tiêu xuất xưởng 70 triệu smartphone trong năm nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ