LG và Samsung giới thiệu công nghệ pin dẻo cho các thiết bị đeo

    Tùng Phạm,  

    Những đột phá mà Samsung và LG đạt được sẽ tạo tiền đề để ngành công nghiệp thiết bị đeo ngày càng phát triển hơn.

    LG và Samsung lại 1 lần nữa không hẹn mà gặp khi họ cùng trình diễn công nghệ pin dẻo được thiết kế cho các sản phẩm đeo của riêng mình. Hai hãng công nghệ của Hàn Quốc đã giới thiệu công nghệ của mình tại 1 triển lãm diễn ra tại Hàn Quốc ngày hôm nay. Thành tựu của LG và Samsung được kỳ vọng sẽ làm các thiết bị đeo ngày càng phát triển khi khắc phục được điểm yếu viên pin nhỏ do giới hạn kích thước.

    Cụ thể, Samsung đã giới thiệu 2 loại pin dẻo mới là "stripe" và "band". Pin stripe chỉ mỏng 0,3 mm và được cấu tạo từ các sợi dẻo cho phép viên pin có thể uốn cong được. Viên pin này được thiết kế để sử dụng cho các thiết bị đeo nhỏ và mỏng như vòng đeo cổ, vòng tay hay kẹp tóc. Trong khi đó, pin dạng band thì có khả năng chịu được bẻ cong tới 50.000 lần và cho dung lượng pin nhiều hơn 50%.

    Về phía LG, hãng cũng đã giới thiệu công nghệ pin của riêng mình mà trước đó đã công bố vào năm 2013. Pin dẻo của LG có khả năng gấp lại 1 nửa mà không bị hỏng. Loại pin 6 góc mà LG đã giới thiệu hồi đầu năm cũng được hãng đem tới triển lãm lần này. Với thiết kế mới, pin của LG có thể tăng gấp đôi dung lượng trong khi kích thước vẫn giữ nguyên.

    Những đột phá mà Samsung và LG đạt được sẽ tạo tiền đề để ngành công nghiệp thiết bị đeo ngày càng phát triển hơn. Theo dự kiến của hãng phân tích Gartner thì đến năm 2020 sẽ có khoảng 100 triệu thiết bị đeo được bán ra trong đó có 40% sẽ thuộc phân khúc giá rẻ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày