MasterCard sẽ cho phép người dùng “tự sướng” để thanh toán giao dịch

    Lerm,  

    Phương pháp này sẽ thuận tiện hơn việc ghi nhớ mật khẩu. Đây là giải pháp sáng tạo của MasterCard vì giới trẻ đang ngày càng ưa chuộng ảnh tự sướng.

    Công ty thẻ tín dụng phổ biến nhất nhì thế giới đang thử nghiệm một ứng dụng di động sử dụng kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt để xác minh danh tính của người dùng. Sau khi tải ứng dụng về, bạn có thể chi trả và thanh toán cho bất cứ món đồ mua trên mạng bằng cách chụp ảnh bằng camera trước.

    Thời đại của chụp hình tự sướng

    Thời đại của chụp hình "tự sướng"

    Ông trùm tìm kiếm Google cũng đã từng thử nghiệm tính năng nhận dạng bằng cách này tuy nhiên hãng đã nhanh chóng loại bỏ ngay sau đó vì một lỗ hổng bảo mật. Theo đó, kẻ trộm sẽ có thể đánh lừa phần mềm bằng cách đưa một tấm hình chân dung vào phía trước camera. Còn bây giờ MasterCard đã có phương pháp để giải quyết vấn đề này, đó là yêu cầu người dùng phải làm thao tác nháy mắt.

    Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người dùng lựa chọn phương thức nhận dạng bằng nhân tay, tất nhiên là chỉ áp dụng với các thiết bị có tích hợp cảm biến vân tay.

    Lựa chọn xác thực bằng Vân tay, hoặc Khuôn mặt.

    Lựa chọn xác thực bằng Vân tay, hoặc Khuôn mặt.

    Được biết MasterCard hiện đang triển khai chương trình thử nghiệm nhận dạng khuôn mặt và quét vân tay quy mô nhỏ với 500 đối tượng khách hàng được lựa chọn.

    Chuyên gia bảo mật và an ninh tại MasterCard khẳng định ứng dụng sẽ không gửi trực tiếp dấu vân tay hay ảnh chụp của bạn đến hệ thống xác minh của công ty mà thay vào đó nó sẽ được qua một bước mã hóa. Họ cũng cam kết sẽ không lưu trữ lại dữ liệu hình ảnh của người dùng trên hệ thống.

    “Thế hệ trẻ, những người có thói quen chụp ảnh tự sướng, sẽ thấy phương thức trên rất tuyệt vời. Ứng dụng này sẽ được đón nhận, tôi tin là như vậy”, trưởng bộ phận bảo mật MasterCard – ông Ajay Bhalla chia sẻ. Ông còn tiết lộ công ty cũng đang thí nghiệm cả công nghệ nhận diện giọng nói và thậm chí còn hợp tác với Nymi - hãng bảo mật có trụ sở tại Canada để phát triển công nghệ xác thực bằng nhịp tim độc nhất vô nhị.

    MasterCard là một trong những nhà cung cấp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ lớn nhất thế giới, hoạt động trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo số liệu từ MasterCard, có đến một phần tư các giao dịch tín dụng được thực hiện bằng Mastercard. Hiện tại vẫn chưa rõ thời điểm chính xác mà Mastercard sẽ chính thức phát hành ứng dụng.

    Còn nhớ vào năm 2013, hãng công nghệ Mỹ Apple đã khởi mào cuộc cách mạng bảo mật mới khi đưa tính năng dùng cảm biến sinh trắc học để xác minh danh tính vào Apple Pay. Và nếu MasterCard công, công nghệ bảo mật cho di động sẽ được nâng lên một tầm cao mới, cũng từ đó một xu hướng mới được thiết lập mà theo MasterCard nhận định là “thế hệ của selfie”.

    Và sau đây mời độc giả cùng xem cách thức mà công nghệ này hoạt động (kèm phụ đề tiếng Việt):

     

    Tham khảo: CNET, CNN.

    >> Sau 40 năm, lần đầu tiên người dân được chụp ảnh tự sướng tại Nhà Trắng

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ