Nhân viên cũ Nokia phát triển hệ điều hành di động riêng cho Nga

    Tùng Phạm,  

    Nước Nga sẽ hợp tác với công ty Jolla để phát triển hệ điều hành di động riêng cho nước này.

    Mới đây, bộ trưởng Bộ Truyền Thông nước Nga là Nikolai Nikiforov đã vừa tuyên bố nước mình sẽ phát triển hệ điều hành di động riêng để đảm bảo lý do an ninh. Theo đó, Nga sẽ hợp tác với công ty Jolla, công ty do những nhân viên cũ Nokia lập nên để phát triển hệ điều hành mới. Hệ điều hành di động mới của Nga được coi là sự gắn kết mới giữa các nước Nga, Trung Quốc và Phần Lan, những quốc gia nằm giữ phần lớn cổ đông của Jolla. Trong tương lai, hệ điều hành này có thể thu hút các nước khác như Ấn Độ, Brazil hay Nam Phi tham gia.

    Cũng theo vị quan chức cao cấp của Nga, ông hy vọng thị phần các thiết bị chạy Android và iOS sẽ giảm xuống từ 95% còn 50% tại đất nước của ông vào năm 2025 nhờ vào sự xuất hiện của hệ điều hành mới. Giới phân tích nhận định việc Nga tự phát triển hệ điều hành di động riêng của mình cũng không phải là lạ vì vấn đề an ninh di động vẫn đang rất nóng. Trước Nga, Trung Quốc và Triều Tiên cũng đã phát triển những hệ điều hành di động của riêng mình.

    Được biết, Jolla đã từng phát triển hệ điều hành Sailfish dựa trên nhân Linux trên smartphone có cùng tên gọi. Smartphone này hiện đã phát triển tới thế hệ thứ 2.

    >> Facebook sẽ "thống trị" thế giới như thế nào?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ