Những dấu hiệu chứng tỏ bạn là "con nghiện" Android

    Yến Thanh,  

    Bạn nghĩ rằng, mình là 1 tín đồ trung thành với hệ điều hành Android, hãy thử kiểm chứng với những dấu hiệu cơ bản sau đây?

    Bạn sử dụng rất nhiều các thiết bị Android, theo kịp tất cả các tin tức mới nhất liên quan tới hệ điều hành này, tải về các ứng dụng mới nhất, và chế giễu ý tưởng về việc sử dụng một chiếc iPhone. Nhưng làm thế nào để biết rằng, bạn chỉ đơn giản là một fan hâm mộ thông thường hay "con nghiện" Android?

    1. Liên tục nâng cấp smartphone Android đời mới

    Đây là 1 trong những dấu hiệu dễ nhận thấy từ các fan "cuồng" Android. Không nằm ngoài quy luật bất thành văn "ra mới là phải tậu ngay", các tín đồ trung thành của Android sẽ nâng cấp tất cả những thiết bị kế nhiệm ngay khi có thể. Tất nhiên, đây cũng là cách để có thể dễ dàng cập nhật phiên bản Android mới nhất, bởi vòng đời hỗ trợ hệ điều hành của Google trên mỗi thiết bị là rất ngắn.

    2. Miệt thị những ứng dụng Android trông giống iOS

    iphone-6-plus

    Có 1 thực tại mà ít ai phủ nhận nếu yêu mến Android, đó là họ không có thiện cảm với iPhone, iOS hay những ứng dụng na ná trên nền tảng đối thủ. Các ứng dụng trên Android được đánh giá là rất đa dạng về mặt chủng loại và thiết kế. Tuy nhiên, điều đáng nói là một lượng không nhỏ các ứng dụng hiện tại trên Android lại được bê y nguyên từ iOS, điều này được cho là khiến các cạ cứng của Android bị "tổn thương".

    3. Gay gắt với những ứng dụng mà bạn bè đang sở hữu

    Google-Apps

    "Tại sao em lại dùng ứng dụng này? Em đã nghe về ứng dụng... chưa? Dùng nó tốt hơn đấy!" Nghe có vẻ rất quen phải không, nếu đây là những câu nói cửa miệng của bạn, chắc hẳn bạn đã và đang rất yêu Android. Không phải ai cũng có thói quen "soi" các ứng dụng, nhưng nếu là tín đồ Android thì điều này rất có thể, bởi họ sẽ luôn tìm tòi và khám phá những ứng dụng hay, hữu ích.

    4. Mỉm cười mỗi khi "Okay Google" đánh bại Siri của Apple

    Như đã đề cập ở trên, yêu Android đồng nghĩa với việc chẳng ưa gì iOS, do đó, mỗi khi Google Now có thể hạ đo ván Siri, những "con nghiện" Android sẽ vỗ đùi đen đét và cười khoái chí, "Thế chứ!". Trong khi đó, người dùng iOS cũng chẳng phải vừa, bởi sự yêu ghét khác nhau, nên mỗi khi Siri thắng thế, Google Now sẽ là nạn nhân của những lời chỉ trích.

    5. Danh sách các thiết bị đăng nhập Google Play luôn kín chỗ

    google play devices

    Là một tín đồ của Android, chắc hẳn bạn sẽ luôn mong muốn được trải nghiệm càng nhiều smartphone chạy Android càng tốt. Tất nhiên, để sử dụng hiệu quả các thiết bị này, việc đăng nhập tài khoản Google Play là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, Google Play cũng lưu lại danh sách các thiết bị mà bạn đã từng đăng nhập, nhưng cứ mỗi năm trôi qua, danh sách này ngày càng dài thêm.

    6. Bạn liên tục tinh chỉnh các biểu tượng, launcher và bàn phím

    Neonex icon pack

    Một trong những lợi thế mà Android mang tới cho người dùng chính là khả năng tinh chỉnh vô tận từ giao diện cho tới phần cốt lõi. Đặc biệt, về mặt giao diện, các tín đồ trung thành Android sẽ thường xuyên thay đổi các biểu tượng, launcher và bàn phím. Đối với những "con nghiện" nền tảng này, Android là đẹp bởi vì tất cả các thiết bị và phần mềm không giống nhau.

    7. Trong nhà luôn có một "xô" những sạc, cáp cho smartphone Android

    Nếu yêu thích Android, chắc hẳn bạn đã "kinh" qua khá nhiều thiết bị, do đó, việc luôn sở hữu cùng lúc rất nhiều dây sạc, cáp micro-USB là điều dễ hiểu. Hàng năm, những con số về sạc, cáp có thể tăng lên đáng kế. Nhiều người cho rằng, đây là một sự lãng phí không "hề nhẹ", tuy nhiên, với số lượng sạc, cáp vô tận, bạn sẽ chẳng bao giờ sợ không có sạc dùng hay đơn giản là mỗi nơi 1 chiếc, khi du lịch, khi làm việc, trong phòng ngủ hoặc thậm chí là... nhà vệ sinh.

    8. Không phải lập trình viên nhưng luôn dùng "Developer Previews"

    Android L Developer Preview DSC06020

    Như với phiên bản Android 5.0 Lollipop, Google đã tung ra phiên bản dành cho các lập trình viên sớm hơn thời điểm chính thức. Ý tưởng đằng sau động thái này chính là giúp các lập trình viên có thể trải nghiệm về hệ điều hành mới cũng như đóng góp cho nền tảng này. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dùng cũng tham gia dùng thử phiên bản này, dù họ chẳng hề biết lập trình.

    >> Facebook đang thử nghiệm "thay áo" Material Design trên Android

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày