Nokia đang tích cực tìm kiếm đối tác để quay lại thị trường smartphone

    Billvn,  

    Nokia đang tích cực tìm kiếm các đối tác chiến lược để quay lại thị trường smartphone.

    Khoảng 5 năm trước đây, Nokia là vị vua trên thị trường di động với thị phần gấp đôi so với Apple. Tuy nhiên, tư duy chậm mới theo trào lưu thị trường đã đẩy công ty tuột dốc không phanh và kết quả là việc bán mình cho Microsoft.

    Hiện tại, Nokia đang tập trung vào mảng kinh doanh dịch vụ phụ trợ, cơ sở hạ tầng di động và bản đồ (cũng có vài thông tin xuất hiện gần đây cho biết một số nhà sản xuất ô tô của Đức và Uber đang có ý định mua tiếp một phần các mảng kinh doanh của Nokia nhưng những tin tức này vẫn chưa được xác định chính thức). Gần đây, Nokia đã trở lại việc kinh doanh phần cứng theo cách riêng của mình khi hợp tác với Foxconn để ra mắt chiếc tablet N1 tại thị trường Trung Quốc.

    Nokia chỉ có thể trở lại thị trường smartphone vào năm tới khi thỏa thuận với Microsoft hết hiệu lực. Hiện Nokia đang xem xét một mô hình tương tự như đã làm với N1, tức là công ty đang tìm kiếm các đối tác sản xuất smartphone để cấp phép thương hiệu cho họ.

    Rajeev Suri, CEO Nokia cho biết:"Nếu và khi chúng tôi tìm thấy một đối tác đẳng cấp thế giới có thể đảm nhiệm trách nhiệm (sản xuất, bán hàng và hỗ trợ khách hàng), chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với họ để hướng dẫnviệc thiết kế và tích hợp các công nghệ đặc biệt như cách chúng tôi đã làm với máy tính bảng Android Nokia N1. Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể mang thương hiệu Nokia đáng tự hào tới cho khách hàng của mình.

    Tóm lại, chúng tôi sẽ tìm một đối tác thích hợp để sản xuất một sản phẩm tuyệt vời. Như những gì mà chúng tôi đã thống nhất với Microsoft, thời gian sớm nhất có thể cho sự trở lại của điện thoại Nokia là Quý 4/2016. Chắc chắn rằng Nokia không thể trở lại trước thời điểm này".

    Mặc dù không còn trên đỉnh vinh quang của thị trường di động nhưng Nokia sở hữu một thương hiệu có giá trị to lớn đặc biệt là tại các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Pakistan hay Trung Quốc, nơi mà những chiếc điện thoại cấp thấp vẫn còn được người dân ưa chuộng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ