Nokia khẳng định 1/5 điện thoại trên thị trường là hàng rởm

    PV, Minh Nhi 

    Thật đáng buồn cho làng di động khi cứ 5 chú dế thì lại có 1 mẫu là giả. Tỉ lệ này khiến các nhà sản xuất đứng ngồi không yên.

    Theo thông tin từ cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters, ông Esko Aho, thành viên ban điều hành Nokia cho biết, tình trạng làm giả di động đang ngày càng gia tăng, cứ 5 chiếc điện thoại được bán thì có 1 chiếc là hàng nhái.
     
     
    Những mẫu điện thoại giả chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc, sở hữu kiểu dáng y hệt máy thật nhưng sao chép bất hợp pháp hoặc không có giấy phép lưu hành. Chính vì vậy, giá thành của loại này thấp hơn nhiều so với chính hãng, bằng 1/3 hoặc thấp hơn nữa. Đặc biệt, khi ghé thăm các khu chợ công nghệ của đất nước đông dân nhất thế giới, hầu hết dòng máy Nokia rởm đều góp mặt tại đây.
     
    Không chỉ ở Trung Quốc, hiện nay, vòi bạch tuộc sản xuất điện thoại nhân bản đang lan ra khắp nơi trên thế giới, từ châu Á đến châu Mỹ Latinh và cả một số vùng của châu Âu. Điều này khiến cho các thương hiệu chân chính bị thiệt hại rất nhiều về doanh thu và uy tín tại những thị trường mới nổi.
     
     
    Hãng nghiên cứu Gartner ước tính thị trường di động giả đã chiếm hơn 20% thị phần và con số này sẽ tiếp tục tăng trong quý tới đây.
     
    Tất nhiên, hàng giả thường kém chất lượng, dễ hỏng hóc và dịch vụ chăm sóc khách hàng vô nghĩa. Chỉ vì mức giá thấp mà nhiều người bị lừa mua hoặc cố tình sử dụng, cũng là tiếp tay cho kẻ gian mở rộng hoạt động.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ