Ốp lưng làm bằng trứng gà luộc liệu có cứu được iPhone 6s rơi từ 30 mét?

    PnM,  

    Liệu trứng sống hay trứng chín sẽ bảo vệ iPhone 6s tốt hơn khi thả rơi từ độ cao 30 mét?

    Trong khi nhiều quốc gia châu Âu hân hoan chào đón lễ Phục Sinh thì kênh YouTube TechRax – vốn được mệnh danh là “sát thủ của smartphone” lại có ý tưởng sử dụng trứng Phục Sinh hết sức dị. Blogger dùng hai mươi quả trứng gà (mười quả sống, mười quả đã luộc chín), tô vẽ chúng và tiến hành bài thử nghiệm:

    Blogger sử dụng súng bắn keo để chế ra chiếc ốp lưng đặc biệt: Các quả trứng được gắn với nhau và dán trực tiếp lên mặt sau của chiếc iPhone 6s.

    Trong thử nghiệm với trứng luộc, chiếc điện thoại của Apple đã gặp may. Phần lưng máy quay xuống dưới, và ốp lưng bằng trứng gánh trọn lực va đập. Chiếc iPhone 6s bị nảy bật lên và trượt đi trên nền bê tông. Kết quả là chiếc iPhone vẫn chạy tốt, chỉ có một vết nứt ở góc trên màn hình, còn vỏ điện thoại không bị hư hại gì.

    Trứng sống giải quyết nhiệm vụ “bảo vệ iPhone” kém hơn hẳn. Do mật độ vật chất bên trong vỏ trứng rất khác nhau, lòng trắng và lòng đỏ di chuyển tự do khiến độ ổn định của cả khối không cao. Chiếc điện thoại thông minh không thể hạ cánh bằng mặt sau, vì thế nó rơi nghiêng và đáp đất bằng màn hình. Trứng vỡ, mặt kính cũng vậy. Màn hình chiếc iPhone 6s không hoạt động được nữa.

    Ốp lưng trứng liệu có bảo vệ được iPhone?

    Chúng tôi khuyến cáo bạn đọc: không nên tự bắt chước thực hiện thí nghiệm vì nguy cơ mất an toàn khi mải quay phim trên cao.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ