Polarr, trình chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp cho điện thoại, đạt 250.000 lượt tải sau 2 ngày ra mắt

    Billvn,  

    Borui Wang và nhóm của mình đã mất hai tháng để xây dựng phần mềm chỉnh sửa ảnh Polarr và chỉ trong vòng 48 giờ được đưa lên chợ ứng dụng, đã có 250.000 lượt tải về.

    Borui Wang, CEO của Polarr nghĩ rằng mọi người đủ thông minh để làm chủ các phần mềm chỉnh sửa ảnh tiên tiến và ứng dụng Polarr ra đời nhằm mục đích xóa rào cản lớn nhất mà hầu như người dùng nào cũng vấp phải, đó là: giá cả.

    Đội hình đã tạo ra ứng dụng Polarr gây sốt trên chợ ứng dụng của Apple.

    Đội hình đã tạo ra ứng dụng Polarr gây sốt trên chợ ứng dụng của Apple.

    Borui Wang và nhóm của mình đã mất hai tháng để xây dựng phần mềm chỉnh sửa ảnh Polarr và chỉ trong vòng 48 giờ được đưa lên chợ ứng dụng, đã có 250.000 lượt tải về. Đây có lẽ là con số đáng mơ ước của rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh mới.

    Làm cách nào họ làm được điều đó?

    Wang trả lời Business Insider rằng không có phép màu nào ở đây nhưng có một số điều mà nhà phát triển có thể làm tốt để tăng cơ hội được tải về cho ứng dụng của mình. Wang đã sử dụng hệ điều hành mới nhất và nhắm mục tiêu các tính năng mới nhất (Wang sử dụng Webkit, được giới thiệu trong iOS8). Nhóm đã đọc kỹ hướng dẫn tiếp thị của Apple, chuẩn bị ảnh chụp màn hình ứng dụng thật tốt và một video hướng dẫn sử dụng chi tiết, thêm vào đó họ cũng kết nối với Apple để cho họ biết về sự tồn tại của ứng dụng.

    Điều quan trọng nhất theo Wang là giá trị của ứng dụng đó với người dùng kết hợp với một thiết kế tuyệt vời. Để làm điều này, Wang đã nghiên cứu kỹ tâm lý của người dùng, anh nói:"Nhiều người trong số bạn bè tôi yêu cầu tôi dạy họ cách sử dụng Adobe Photoshop.Trước đó, họ cảm thấy mình là một tay nghiệp dư. Và họ nghĩ rằng mình cần phải có một máy ảnh tốt để sử dụng xứng đáng với sự chuyên nghiệp của Photoshop".

    Nguyên nhân là tại thời điểm đó người dùng phải trả 20 USD mỗi tháng để sử dụng Photoshop và họ nghĩ rằng mình cần phải là một chuyên gia để sử dụng được ứng dụng này.

    Tuy nhiên, khi Wang chỉ ra cho họ thấy cách nó hoạt động như thế nào thì vấn đề lại trở nên rất đơn giản. Họ đủ thông minh để sử dụng bất kỳ phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp nào nhưng vấn đề ở đây là giá cả.

    Wang, người tốt nghiệp từ chương trình khoa học máy tính của Stanford vào tháng Sáu năm ngoái, thấy rằng đa số bạn bè ông đều thích sử dụng Photoshop nhưng bản thân họ hay cha mẹ họ lại không muốn chi trả tiền cho một phiên bản hợp pháp của phần mềm. "Điều này là không khả thi", Wang nói.

    Vì vậy, sau khi tốt nghiệp anh đã đặt mục tiêu tạo ra một chương trình có thể cạnh tranh với nhiều tính năng của Photoshop nhưng có chi phí thấp nhất có thể. Hiện tại, chỉ với 4,99 USD bạn đã có thể truy cập vào đầy đủ các tính năng của Polarr.

    Với ứng dụng Polarr nền web (được phát hành tháng Chín năm ngoái) và ứng dụng di động, Wang muốn đặt vào tay người dùng nghiệp dư một công cụ tinh vi và chuyên nghiệp. Nhưng để tạo ra được một ứng dụng biên tập, chỉnh sửa hình ảnh cho một chiếc điện thoại không hề đơn giản. Wang đã phải đối mặt với nhiều khó khăn với ứng dụng web cho di động mà nổi bật nhất là vấn đề bộ nhớ. Nhóm đã phải tìm ra giải pháp để Polarr không bị treo khi người dùng sử dụng những thiết bị có sức mạnh phần cứng và bộ nhớ hạn chế như iPhone 4S.

    Điều này là cực kỳ quan trọng vì điện thoại di động là thị trường lớn nhất cho ứng dụng của Wang. Anh cũng cho rằng các ứng dụng nền web trong tương lại sẽ bị thu hẹp thị phần và đa số người dùng sẽ sử dụng các phần mềm trên điện thoại di động và máy tính bảng.

    Hiện tại, người dùng cũng có thể thực hiện một vài thao tác chỉnh sửa nhỏ với hình ảnh trên những ứng dụng như Instagram nhưng Polarr có tham vọng là mang đến một cái gì đó cao cấp hơn. (Instagram cũng được sáng lập bởi Kevin Systrom, cựu sinh viên của Stanfor).

    Wang cũng không bằng lòng với việc chỉ cung cấp cho khách hàng một công cụ đơn thuần, anh muốn học hỏi từ cách họ sử dụng phần mềm. Nền tảng của Wang hoạt động như một trí tuệ nhân tạo.

    Dự án tiếp theo của công ty là một dịch vụ chỉnh sửa ảnh hoàn toàn tự động, mặc dù mức độ tự động hóa chưa được xác định cụ thể. Wang nói rằng:"chúng ta hãy tượng tượng một ứng dụng có thể học hỏi và biết cách tạo ra những gì chúng ta thích".

    Tham khảo: businessinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ