Quá chán ngán với điện thoại ngày nay, hai bà mẹ này đã tự tạo ra một chiếc smartphone dành riêng cho chị em phụ nữ

    Yến Thanh,  

    Hai cựu nhân viên của Microsoft đã cùng nhau tạo ra một chiếc điện thoại mà bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn.

    Khoảng 20 năm trước đây, Christina Cyr và Linda Inagawa bắt đầu làm việc tại Microsoft vào cùng một ngày. Họ là một cặp đôi làm việc rất ăn ý. Nhưng cho tới một ngày nọ, họ bước ra khỏi văn phòng và cùng đồng ý với nhau rằng, điện thoại ngày nay quá nhàm chán, và không thực sự hướng tới đối tượng người dùng nữ.

    Trong đầu họ nảy ra một ý tưởng, tại sao không tạo ra một chiếc điện thoại dành riêng cho nữ giới. Đó cũng là lúc cả 2 cô gái đều xin thôi việc tại Microsoft, và cùng sáng lập nên Dtoor, một công ty chuyên về việc thiết kế các mẫu điện thoại. Sau nhiều năm miệt màu nghiên cứu, họ đã cho ra đời Cyrcle, smartphone có dạng tròn.

     Christina Cyr và Linda Inagawa cùng chiếc điện thoại Cyrcle.

    Christina Cyr và Linda Inagawa cùng chiếc điện thoại Cyrcle.

    Nghe có vẻ không mấy ấn tượng, nhưng chắc chắn câu chuyện sau đây sẽ khiến bạn thay đổi ý nghĩ đó. Christina Cyr và Linda Inagawa từng là các fan hâm mộ của những chiếc điện thoại đình đám một thời của Nokia như Nokia 7600, thiết kế giống hộp phấn trang điểm, hoặc Nokia 7280, thỏi socola nóng bỏng.

    Không phủ nhận một thực tế, thích là một chuyện, còn sử dụng tiện lợi hay không lại là một chuyện khác. Cả Nokia 7600 và Nokia 7280 đều được đánh giá cao về mặt hình thức, còn mức độ phổ biến lại không cao. Nhưng ít nhất, chúng đều được ghi nhận là độc lạ, tạo ra một luồng gió mới cho thị trường di động.

    Và đó cũng là hướng đi mà cả Christina Cyr và Linda Inagawa kì vọng ở Dtoor, hay chiếc smartphone Cyrcle. Bởi thực tế đã chứng minh, ngay cả khi các nhà sản xuất luôn cố gắng tinh chỉnh các tính năng bên trong điện thoại Android, chúng đều sử dụng na ná nhau, và không thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của Google.

    Do đó, thiết kế của sản phẩm mới chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt cho các smartphone ngày nay. Đơn cử như LG G5 và Galaxy S7 là một ví dụ. Đây là hai trong số các sản phẩm chạy nền tảng Android. Người ta chỉ có thể biết được đây là G5 hay S7 nhờ thương hiệu trên smartphone, cũng như thiết kế của chúng.

    Một sản phẩm rất khác của Christina Cyr.

    Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào riêng thiết kế để nhận diện một chiếc smartphone sẽ là quá phiến diện. Bởi ngoài lớp vỏ hào nhoáng, đã không ít nhà sản xuất còn tạo ra sự khác biệt bằng những công nghệ tươi mới, như cảm biến vân tay, cảm biến mống mắt, camera kép, hay thậm chí là điện thoại tháo lắp module.

    Bên cạnh đó, các smartphone còn được trang hoàng thêm bằng các hệ sinh thái như đồng hồ thông minh, thiết bị đeo, thực tế ảo hay camera 360. Nhưng tất cả điều đó đều chứng minh, ý tưởng về smartphone ngày nay quá nghèo nàn. Và chúng ta cần thêm nhiều sáng kiến mới lạ, giúp thúc đẩy thị trường di động.

    Vậy Christina Cyr và Linda Inagawa đã làm những gì để smartphone Cyrcle trở nên khác biệt?

     Cận cảnh chiếc điện thoại Cyrcle của Dtoor.

    Cận cảnh chiếc điện thoại Cyrcle của Dtoor.

    Thiết kế

    Như đã nhấn mạnh ở trên, chiếc điện thoại Cyrcle mà hai nhà sáng lập Dtoor nung nấu trong 4 năm vừa qua sẽ sở hữu một thiết kế thực sự khác biệt, mà không một chiếc smartphone hiện nay có được. Đầu tiên, chúng có hình dạng tròn, đúng nghĩa là tròn vành vạnh. Trông giống như một hộp phấn make-up của các chị em.

    Ý tưởng về thiết kế điện thoại Cyrcle đã được họ hiện thực hóa bằng một máy in 3D, mô phỏng phần nào thiết kế của chiếc smartphone này. Điểm đặc biệt ở đây, Cyrcle không phải một chiếc điện thoại có các phần cứng cố định, mà chúng hoàn toàn có thể tháo lắp theo dạng module, đúng chất DIY, mang phong cách riêng.

    Nếu chịu khó tìm hiểu, bạn sẽ biết rằng, Cyrcle không phải là ý tưởng điện thoại dạng tròn, tháo lắp module đầu tiên trên thế giới. Trước đó, anh chàng có tên Monohm Runcible cũng từng tung ra một ý tưởng tương tự tại MWC 2015, nhưng là với giá bán lên tới 600 USD. Giá bán cao khiến dự án nhanh chóng sụp đổ.

    Do đó, Christina Cyr và Linda Inagawa chọn cho mình một hướng đi khác: kêu gọi vốn trên Kickstarter. Họ cho rằng, những phiên bản đầu tiên của Cyrcle chỉ nên là một chiếc điện thoại 2G đơn giản, với giá bán khoảng 100 USD. Nếu thành công, phiên bản có hỗ trợ 4G sẽ được tung ra vào tháng 8/2017.

     Một góc làm việc của Christina Cyr và Linda Inagawa.

    Một góc làm việc của Christina Cyr và Linda Inagawa.

    Sáng tạo

    Chưa dừng lại ở đó, hai nhà sáng lập Dtoor cho rằng, trong tương lai, Cyrcle sẽ cần những nét đột phá hơn thế. Họ muốn Cyrcle trong tương lai sẽ có cùng lúc 2 màn hình, một đính kèm ở mặt trên của sản phẩm, có thể làm gương soi, một được đặt ở mặt dưới như thiết kế demo, và tất nhiên là chạy nền tảng Android.

    Điện thoại dành riêng cho các chị em

    Có một yếu tố khá thú vị xung quanh câu chuyện này, cả Christina Cyr và Linda Inagawa đều đã làm mẹ. Những đứa trẻ của họ được ra đời cách nhau chỉ 5 ngày. Do đó, họ thấu hiểu hoàn toàn những nhu cầu, cũng như sở thích, tính năng mà mọi bà mẹ cần tới ở một chiếc smartphone ngày nay.

    Hai nhà sáng lập này khẳng định, họ tạo ra Cyrcle là dành cho những người phụ nữ như mình. Thứ nhất, Cyrcle được chế tác hình dạng tròn, nhưng rất thon gọn, có thể bỏ dễ dàng vào túi xách, hoặc những chiếc balo của các bà mẹ. Hình dạng tròn khiến họ lục lọi, tìm kiếm và cầm nắm tốt hơn.

    Thứ hai, Cyrcle sẽ hoàn toàn không có màn hình ngoài, nghĩa là ngay cả khi họ cầm nó trên tay, các thông báo sẽ không khiến họ bị xao nhãng. Bởi cả Christina Cyr và Linda Inagawa đều biết rằng, cuộc sống này quá bận rộn, chăm con, thay tã, đưa con đi học, làm việc nhà, và chẳng thể có thời gian cho điện thoại.

     Mô hình chiếc điện thoại Cyrcle.

    Mô hình chiếc điện thoại Cyrcle.

    Tất nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp, Cyrcle sẽ phát ra những cảnh báo, hoặc âm thanh để người dùng biết, đâu thực sự là thông tin họ cần quan tâm. Điều này cho phép các chị em sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian cho gia đình, thay vì dành hàng giờ vô bổ ngồi bình phẩm trên Twitter hoặc Facebook.

    Cuối cùng, nếu lỡ ra đường mà không mang theo túi xách, các chị em cũng có thể kiếm một chiếc dây đeo, hay chính dây đựng thẻ nhân viên để buộc chiếc Cyrcle vào đó. Vừa tiện dụng, lại có thể trở nên khác biệt với số đông. Họ hy vọng, một chiếc điện thoại tròn sẽ giúp người dùng bớt chán ngán với smartphone hiện nay.

    Và thêm một điều nữa

    Nếu bạn đang nghĩ rằng, đây đúng là ý tưởng nực cười từ hai bà mẹ bỉm sửa, có thể bạn sẽ nghĩ lại khi biết được những thông tin sau. Một trong hai nhà sáng lập của Dtoor, cô Christina Cyr từng được làm việc trên những chiếc tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất nước Mỹ, đồng thời là một nhà hóa sinh tại Nhật Bản.

    Trước khi thành lập Dtoor, Christina Cyr đã làm việc cho các công ty nổi tiếng như NEC và Microsoft. Và hơn hết, họ không tham vọng tạo ra một chiếc điện thoại để hút máu người dùng như những ông lớn hiện nay. Ngược lại, đó là tạo ra một sản phẩm thực sự hữu ích, thực sự tiện dụng với cuộc sống con người.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ