Samsung đang nghiên cứu công nghệ điều khiển điện thoại bằng ý nghĩ

    Tùng Phạm,  

    Công nghệ này mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển cách thức tương tác mới giữa con người và các thiết bị điện tử.

    Samsung và các nhà khoa học của đại học Texas đang nghiên cứu và phát triển một hệ thống mới cho phép con người có thể điều khiển các thiết bị di động như smartphone hay tablet chỉ bằng ý nghĩ của mình thông qua những sóng xung điện não (EGG) phát ra. Công nghệ này mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển cách thức tương tác mới giữa con người và các thiết bị điện tử. Qua đây, những người khuyết tật cũng sẽ có thể sử dụng những thiết bị điện tử một các dễ dàng hơn mà không cần phải dùng đến các ngón tay.


    Video cho thấy nghiên cứu mới của Samsung.

    Nghiên cứu của Samsung cho thấy công nghệ này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực bởi khi muốn mở một ứng dụng hay chơi một bài hát nào đó, não của người dùng thường tập trung hơn vào ứng dụng hay bài hát đó và phát ra một xung tần số nhất định. Trở ngại lớn nhất của nghiên cứu này là làm sao để các thiết bị điện tử có thể hiểu được chính xác những tín hiệu EGG vốn rất yếu và dễ bị phân tán.

    Samsung đang nghiên cứu công nghệ điều khiển điện thoại bằng ý nghĩ 1

    Hiện tại, nghiên cứu của Samsung đang cho rất nhiều tín hiệu khả quan và tích cực. Cụ thể, các thí nghiệm được thực hiện có thể phát hiện được ý nghĩ của người dùng trong việc chọn đúng ứng dụng hay bài hát cần mở ra trong mỗi 5 giây với độ chính xác khá cao dao động từ 80% đến 95%. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều việc mà Samsung cũng như các nhà khoa học của đại học Texas cần phải làm để hoàn thiện đồng thời hiện thực hóa công nghệ này trong đời sống.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày