Sony tách mảng cảm biến máy ảnh mặc dù làm ăn có lãi

    TVD,  

    Đây là lần đầu tiên Sony tách riêng mảng kinh doanh làm ăn có lãi của mình.

    Sau khoảng thời gian gặp khá nhiều khó khăn khi mảng smartphone làm ăn bết bát, Sony đã quyết định hoạch định lại chiến lược của công ty. Mới đây nhất, gã khổng lồ Nhật Bản tuyên bố sẽ tách mảng kinh doanh chất bán dẫn, nhằm thúc đẩy phát triển các thiết bị cảm biến máy ảnh.

    Trong khi mảng sản xuất và kinh doanh smartphone của Sony gây rất nhiều thất vọng, thì mảng kinh doanh cảm biến máy ảnh lại là điểm sáng duy nhất giúp vực dậy tình hình kinh doanh của công ty.

    Công ty cho biết, quyết định tái cấu trúc này nằm trong kế hoạch của Sony nhằm giúp các bộ phận kinh doanh có trách nhiệm hơn và quan tâm hơn tới vấn đề lợi nhuận của bộ phận mình. Nhờ vậy, sẽ giúp thúc đẩy phát triển và tránh tình trạng phụ thuộc lẫn nhau trong chính sách, cùng đường lối phát triển.

    Trước đây, Sony cũng tách nhiều bộ phận làm ăn không có lãi và áp dụng chính sách mới để giúp thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên một bộ phận làm ăn có lãi của công ty lại được tách ra.

    Mặc dù vậy, Sony cho biết mục đích chính là để tiếp tục thúc đẩy mảng kinh doanh này để có thể cạnh tranh với các đối thủ lớn khác như Samsung. Sau đó, vươn lên vị trí cao hơn trên thị trường cảm biến camera.

    Trong nhiều năm qua, cảm biến máy ảnh đã trở thành lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Sony, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Các khách hàng lớn của Sony có cả Apple với các sản phẩm hàng đầu như iPhone.

    Vào hồi đầu năm, Sony cũng tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư 872 triệu USD để tiếp tục phát triển mảng cảm biến này. Tiếp đó là khoản đầu tư 374 triệu USD, cho thấy tham vọng thực sự của Sony trong mảng kinh doanh này.

    Trái lại với mảng kinh doanh cảm biến, mảng smartphone và TV của Sony gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua. Các sản phẩm smartphone cao cấp của Sony mặc dù được đánh giá cao, nhưng giá thành quá đắt và không được người tiêu dùng lựa chọn. Trong khi đó phân khúc tầm trung của Sony gặp phải vấn đề tương tự Samsung khi bị các hãng sản xuất smartphone của Trung Quốc cạnh tranh gay gắt.

    Do đó, với việc tách riêng mảng cảm biến máy ảnh, Sony muốn tập trung tất cả vào mũi nhọn này và muốn cho mảng kinh doanh này phát triển mạnh hơn nữa và không bị kéo lại bởi các mảng kinh doanh bết bát khác. Đó là quyết định khá hợp lý, khi từ bỏ thế yếu của mình và tập trung vào lĩnh vực mạnh nhất để tiếp tục tồn tại và phát triển.

    Tham khảo: Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ