Sự cố với phần mềm chưa nguôi ngoai, HTC One M9 tiếp tục gặp nghi vấn quá nóng?

    Yến Thanh,  

    Theo nhiều chuyên gia, nhiệt độ mà One M9 tỏa ra trong bài thử nghiệm là quá cao so với một thiết bị cầm tay thông thường.

    Sau khi các trang báo tại Đài Loan đều đồng loạt đưa tin về việc HTC One M9 có thể lỡ hẹn ngày lên kệ với người dùng, và có thể phải rời ngày bán ra vào 20/03 tới, thì mới đây, máy lại tiếp tục gặp phải nghi vấn quá nóng trong một bài thử nghiệm đo nhiệt mới đây.

    Trong bài kiểm tra benchmark GFXBench này, máy được đặt cạnh các sản phẩm đình đám khác như iPhone 6 Plus, HTC One M8, LG G3 và Galaxy Note 4. Kết quả là chiếc One M9 lại tỏ ra là thiết bị "nóng bỏng" nhất khi máy đạt tới nhiệt độ 55,4 độ C.

    HTCOneHeat

    Còn như những chiếc smartphone tiền nhiệm One M8, Galaxy Note 4 hay iPhone 6 Plus, mức nhiệt đo được cũng chưa thể đạt tới con số 40 độ C. Hoặc như chiếc G3 của LG cũng chỉ có thể đạt tới 42,2 độ C. Theo nhiều chuyên gia, nhiệt độ mà One M9 tỏa ra trong bài thử nghiệm là quá cao so với một thiết bị cầm tay thông thường.

    Thêm nữa, với chất liệu kim loại dễ truyền nhiệt, nó có thể ảnh hưởng ít nhiều tới người dùng, đó là chưa bàn tới hiệu quả hoạt động của máy khi đạt tới mức nhiệt cao như vậy. Qua đó, người dùng cũng như giới chuyên gia đang đặt ra câu hỏi cho HTC, rằng hãng này đã làm những gì trên chiếc M9 để khiến máy tỏ ra nóng tới mức như vậy?

    Một số người cho rằng, có thể chính việc sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 810 trên chiếc One M9 thế hệ mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiện tượng trên. Bởi chúng ta đều biết rằng, 810 là một trong trong những thế hệ chip di động mạnh mẽ nhất hiện nay, tuy nhiên, đi kèm với đó là mức độ tỏa nhiệt lớn.

    Có thể vì thế, mà một ông lớn như Samsung - bạn hàng quen thuộc của Qualcomm cũng quyết định chia tay với vi xử lý Snapdragon 810, quay trở về chỉ sử dụng độc chipset Exynos thay vì tung ra đồng thời 2 phiên bản vi xử lý như mọi năm.

    Liên hệ với những trường hợp trước đó, LG G Flex 2 cũng từng được đồn đoán là nạn nhân trong cuộc "kết hôn" với Snapdragon của Qualcomm khi giới truyền thông tại Hàn Quốc khẳng định, chiếc smartphone cong thế hệ mới của LG đã gặp phải lỗi quá nóng.

    Tất nhiên, ngay sau đó, tin đồn đã nhanh chóng được dập tắt, phía LG đã khẳng định, đây hoàn toàn chỉ là những tin đồn thất thiệt. Trong khi đó, Qualcomm lại khẳng định đã khắc phục thành công lỗi quá nóng này. Do đó, trường hợp tương tự cũng rất có thể xảy đến với HTC One M9 thế hệ mới.

    Ngoài việc gặp phải nghi vấn quá nóng, One M9 còn được cho là không thể khởi động máy bởi các lỗi về phần mềm - nguyên nhân dẫn tới việc trì hoãn ngày lên kệ. Nếu đây là sự thật, có thể coi đây là một điềm xấu với chiếc siêu phẩm của HTC, khi ngay từ những công đoạn chuẩn bị ban đầu, máy đã gặp không ít những điều nằm ngoài mong muốn.

    Hy vọng sau đây, nhà sản xuất Đài Loan sẽ sớm đưa ra những hướng giải quyết mới nhằm khắc phục sự cố nói trên, đồng thời, lấy lại lòng tin từ phía người dùng bằng chính chất lượng mà chiếc One M9 đem lại.

    Tham khảo: businessinsider

    >> HTC One M9 lỡ hẹn với người dùng bởi sự cố phần mềm

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ