Tiễn năm Ngọ, mạn bàn chuyện ngựa trong làng di động

    Tùng Phạm,  

    Cùng nhìn lại những "chú ngựa" của làng di động trong năm 2014.

    Như vậy thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã cận kề. Chúng ta đều hân hoan đón chờ năm Ất Mùi 2015 với rất nhiều kỳ vọng mới dành cho thị trường di động. Song hành với đó không thể không kể đến rất nhiều sản phẩm di động đình đám đã làm mưa làm gió trong năm trước sẽ hứa hẹn tiếp tục gây ấn tượng trong năm nay. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những điểm sáng của làng di động thế giới trong năm ngựa sắp qua.

    1. iPhone 6/6 Plus con gà đẻ trứng vàng

    Với những đổi thay mang tính bước ngoặt ở kích thước màn hình, bộ đôi iPhone mới đã giúp Apple thiết lập nên những kỷ lục mới đồng thời giúp smartphone của Táo Khuyết lấy lại vị thế trước đối thủ. Theo nghiên cứu của công ty nghiên cứu Kantar thì tại riêng khu vực châu Âu, doanh số iPhone tăng trưởng 5,9% lên mức 20,7% trong khi đó Android giảm 2,6% xuống còn 69,4%. Đặc biệt hơn cả, iPhone là sản phẩm duy nhất tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái

    iPhone 6 giúp Apple đẩy lùi Android 2

    Cũng bởi thành công đó mà Apple đã có một quý tài chính thành công nhất trong lịch sử với doanh thu đạt 74,6 tỷ USD cùng lợi nhuận đạt 18 tỷ USD. Đây là con số cao nhất ở một quý mà gã khổng lồ xứ Cupertino từng đạt được trong lịch sử kinh doanh của mình. Không chỉ vậy, bộ đôi iPhone 6/6 Plus cũng đã giúp công ty này gây ảnh hưởng lớn tới thị trường Trung Quốc đông dân nhất thế giới. Theo ghi nhận, tại Trung Quốc, Apple đã thu về tới 16,14 tỷ USD trong quý vừa qua, con số tăng 70% so với cùng kì năm trước và 157% so với quý trước đó.

    Đối thủ hiện nay được kỳ vọng sẽ đánh bật được đà tăng doanh số phi mã của iPhone 6/6 Plus chỉ có thể là Samsung Galaxy S6. Tuy nhiên, còn quá sớm để nhận định Galaxy S6 có thể làm được điều mà những người yêu thích smartphone Samsung mong đợi.

    2. Xiaomi, câu chuyện cổ tích của làng di động

    Năm 2014 vừa qua cũng đánh dấu bước tăng trưởng thần tốc của Xiaomi, tên tuổi vốn chỉ được biết tới bởi người dân Trung Quốc thì nay cũng đã dần dà từng bước vươn mình ra thế giới. Xiaomi đã vượt qua LG, đánh bật Huawei và chính thức trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới trong quý III/2014. Như vậy, sau 4 năm thành lập, Xiaomi đã vươn lên trở thành thế lực mới khi chỉ còn xếp sau Apple và Samsung. Trước đó, trong quý II/2014, Xiaomi đã đánh bật Samsung khỏi vị trí 1 tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới Trung Quốc.

    Thành công của Xiaomi được nhiều người ví như câu chuyện cổ tích của làng điện thoại di động thế giới và là bài học chiến lược cho không thì không ít các CEO trên thế giới. Sự đi lên của Xiaomi cũng cho thấy thị trường smartphone giá rẻ vẫn đang là mảnh đất vô cùng màu mỡ mà các hãng sản xuất đang bỏ quên trong thời gian qua. Không phải ai cũng có đủ tiền để mua cho mình những smartphone hàng hiệu có giá lên đến cả chục triệu đồng. Phần nhiều người dùng smartphone vẫn đang thuộc hai phân khúc giá rẻ và tầm trung. Đẩy mạnh phân khúc giá rẻ tưởng chừng không đem lại nhiều lợi ích cho các nhà sản xuất nhưng cũng góp phần mở rộng lượng khách hàng đồng thời là phương án lấy lượng bù chất cho việc chuyển hướng từ cao cấp sang các phân khúc thấp hơn. Nếu đầu tư xứng đáng cho những thị trường này, các hãng sản xuất hoàn toàn có thể sinh lợi mà vẫn phục vụ được những khách hàng trung thành của mình một cách tốt nhất.

    3. Android, ông hoàng di động

    Ngự trị trên đỉnh cao của làng di động vẫn là hệ điều hành do Google phát triển. Những con số thống kê trong năm vừa qua đều cho thấy sức ảnh hưởng không thể chối cãi của Android. Và tuy không được ồn ã như iPhone 6/6 Plus hay danh tiếng của Xiaomi, "chú ngựa" Android vẫn đang từng bước tiến lên. Giờ đây, đâu đâu chúng ta cũng có thể thấy Android không chỉ là trên những chiếc smartphone hay máy tính bảng mà là cả smartwatch hay xe hơi. Khó có thể chối cãi rằng trong những năm tiếp theo, Android của Google vẫn sẽ là thế lực đứng đầu và chi phối làng di động thế giới.

    Trong năm vừa qua, gã khổng lồ tìm kiếm cũng đã làm rất tốt trong việc tối ưu đứa con của mình bằng phiên bản Android 5.0 không những đổi mới về giao diện phẳng Material mà còn là những chức năng độc đáo, hữu ích cho trải nghiệm người dùng. Mặt khác, nền tảng di động của Google cũng đang từng bước vượt qua iOS của Apple ở một số lĩnh vực. Điển hình như ở kho ứng dụng, Mặc dù lượng ứng dụng đỉnh của Android vẫn thua kém khá nhiều so với iOS nhưng khoảng cách đang dần được thu hẹp. Các nhà phát triển ứng dụng cuối cùng cũng đã nhìn nhận một cách đúng đắn tiềm năng của Android để rồi từ đó hướng những phần mềm của mình cho nền tảng số 1 thế giới.

    4. Bùng nổ trào lưu chụp ảnh tự sướng

    Chụp ảnh vẫn là tính năng mà người dùng sử dụng nhiều nhất trên smartphone nhưng cách chụp ảnh của người dùng cũng đang dần thay đổi. Với sự phát triển của các mạng xã hội có tính cộng đồng và chia sẻ cao, họ bắt đầu chụp ảnh "tự sướng" nhiều hơn. Đó dường như là một cách để các bạn trẻ nói riêng và người thích chụp ảnh "tự sướng" nói chung thể hiện cái tôi, cá tính của mình. Ở góc độ tâm lý, người ta lý giải rằng con người luôn coi mình là trung tâm do đó họ luôn tự băn khoăn về hình ảnh của mình trong mắt người khác. Đó là lý do mà trong một bức ảnh chụp tập thể, bạn luôn có xu hướng nhìn vào hình ảnh của mình một cách lâu nhất xem mình xấu hay đẹp đồng thời đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy chụp ảnh "tự sướng" trở thành trào lưu như hiện nay. Từ đó, những bức ảnh "tự sướng" đã thay cho những dòng chữ mà chúng ta gửi đi trên mạng xã hội như một cách để khẳng định mình.

    <img alt="" id="img_90351" photoid="img_90351" rel="http://genk.mediacdn.vn/2014/1-image-1387770949-3-1416846130501.jpg" data-cke-saved-src="http://genk.mediacdn.vn/2014/1-image-1387770949-3-1416846130501.jpg" src="http://genk.mediacdn.vn/2014/1-image-1387770949-3-1416846130501.jpg" type="photo" title="" times="" new="" roman';="" font-size:="" 17px;="" font-style:="" italic;="" line-height:="" 25px;="" text-align:="" center;="" cursor:="" -webkit-zoom-in;"="">

    Bùng nổ theo trào lưu chụp ảnh tự sướng cũng là hàng loạt mẫu smartphone chuyên cho chức năng này với camera trước độ phân giải khủng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể nhận thấy sự phát triển cực thịnh của rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh giúp người chụp ảnh "tự sướng" có thể "hô biến" khuôn mặt của mình theo một cách đẹp đẽ nhất để "phơi" ra trên Facebook hay các mạng xã hội khác.

    Thế rồi từ đây, những hệ lụy của chụp ảnh tự sướng bắt đầu nảy sinh. Từ chuyện chàng trai tự tử vì gặp bạn gái quá khác ở ngoài đời cho tới những tai nạn mà người thích chụp ảnh tự sướng có thể gặp phải trong lúc tìm góc chụp hợp lý. Trên thế giới cũng đã có nhiều trường hợp người đăng ảnh bị kẻ xấu lấy ảnh rồi lắp ghép, chỉnh sửa... nhằm bôi nhọ hình ảnh khiến nạn nhân xấu hổ, tự ti đến mức tự tử. Nhiều người chỉ nhận thấy ưu điểm của các trang mạng xã hội, nhưng chưa lường hết những việc xấu có thể xảy ra. Và khi vướng vào rắc rối, không phải ai cũng đủ can đảm, tự tin để đối phó với làn sóng phản ứng từ bạn bè, xã hội. 

    Trước đó, còn xuất hiện nghiên cứu khoa học chỉ ra nghiện chụp ảnh tự sướng là dấu hiệu của bệnh tâm thần. Phần lớn mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi bức ảnh mà mình chia sẻ trên mạng xã hội được yêu thích nhưng khi không thu hút được sự chú ý như mong đợi, họ quyết định chia sẻ ảnh nhiều hơn. Nếu lượt yêu thích vẫn không được cải thiện, họ sẽ cảm thấy mất tự tin và có thái độ tiêu cực với bản thân như cảm thấy không hài lòng với chính mình. Thiếu tự tin cũng đồng nghĩa với nguy cơ kìm hãm sự phát triển bản thân, hạn chế sự sáng tạo.

    >> Đây là thời điểm thích hợp để mua smartphone

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày