[Trung Quốc] Án mạng vì iPhone giả

    MT,  

    Tuy nhiên, nạn nhân lại không phải là kẻ lừa đảo.

    Một vụ giết người vừa diễn ra hôm 28/2 ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận tại nước này.Theo nguồn tin từ cảnh sát, kẻ sát nhân được xác định có tên Feng, 29 tuổi, làm nghề đầu bếp. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc mua phải một chiếc iPhone giả của một kẻ lừa đảo trên phố từ 3 hôm trước đó. Vụ án mạng xảy ra gần trung tâm Plaza 27 thuộc Trịnh Châu và đang gây xôn xao trên mạng Weibo tại Trung Quốc.

    Ngày 25/2, khi Feng đang có ý định vào trung tâm Plaza 27 nói trên để tìm mua điện thoại, một người đàn ông cầm chiếc iPhone tiến lại gần và gạ gẫm anh ta bán với giá rẻ. Sau khi thương lượng, Feng đồng ý mua chiếc iPhone với giá 2000 Yuan (khoảng 330 USD). Tuy nhiên, sau khi xem lại, Feng nhận ra đây chỉ là chiếc iPhone giả. Thế nhưng lúc này tên lừa đảo cũng đã kịp cao bay xa chạy.

    Hiện trường vụ án mạng được ghi lại.

    Feng rất tức giận và đã mang theo một con dao làm bếp đến địa điểm cũ ở Plaza 27 để tìm kẻ lừa đảo trong nhiều ngày liền. Trong quá trình tìm kiếm, anh ta gặp một nhóm lừa đảo đang bán iPhone giả cho một người khác. Mặc dù không thấy "người cũ" trong nhóm này nhưng Feng dọa giết nhóm lừa đảo và giúp người bị chúng lừa đòi lại được số tiền.
     
    Đến ngày 28, trong lần thứ hai gặp nhóm lừa đảo nói trên, hai bên xảy ra xích mích và trong cơn tức giận, Feng đã đâm chết một người trong nhóm này. Một người khác cũng bị đâm phải nhập viện.

    Feng khai anh ta chưa từng gặp nạn nhân bị mình đâm chết nhưng cho rằng nhóm lừa đảo đã tấn công mình trước. Vụ án hiện vẫn đang được cảnh sát tiến hành điều tra.

    Tham khảo: Businessinsider
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày