Truy tìm chân tướng chiếc điện thoại "HTC X1 Classic": trào lưu từ cộng đồng mạng

    Yến Thanh,  

    Vậy thực hư chiếc điện thoại chính hiệu HTC này thế nào, tại sao nó lại được người dùng săn đón tới vậy?

    Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, khi giới công nghệ thế giới đang sôi sục vì những Galaxy S6, Galaxy S6 Edge hay HTC One M9, thì tại Việt Nam, một bộ phận không nhỏ người dùng trong nước lại đổ xô đi tìm 1 thiết bị cầm tay thuộc loại feature phone mà ít ai ngờ tới.

    Bắt đầu đổ bộ vào thị trường di động Việt từ khoảng thời gian Tết Ất Mùi, tức là tháng 2 dương lịch, chiếc điện thoại này được quảng cáo là "X1 Classic" của HTC với đầy đủ chức năng của 1 chiếc điện thoại cơ bản. Trong đó, ngoại hình bắt mắt, sang trọng, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng là những điểm nổi bật của chiếc "X1 Classic".

    Ngoài ra, theo một vài người bán, máy cũng rất hút khách bởi giá bán tương đối rẻ, giao động trong khoảng 500 ngàn tới 1 triệu đồng, hỗ trợ 2 SIM, tiện cho việc liên lạc và chạy nền tảng Symbian thân thiện. Vậy thực hư chiếc điện thoại chính hiệu HTC này thế nào, tại sao nó lại được người dùng săn đón tới vậy?

    "HTC X1 Classic" đẹp, sang cho các chị em

    Dạo qua một vòng các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam như Facebook, Twitter hay Instagram, sẽ chẳng khó gì để tìm ra cái tên "HTC X1 Classic" bởi trong khoảng 1 tháng trở lại đây, hình ảnh cũng như thông tin về máy đã liên tục được người dùng đăng tải cũng như chia sẻ rầm rộ qua tài khoản cá nhân của mình.

     

    Trong đó, đối tượng quan tâm chủ yếu tới chiếc điện thoại "đắt khách" này chính là các bạn nữ trong độ tuổi từ 18 tới 30. Không chỉ tấp nập người mua, mà những người bán chiếc "HTC X1 Classic" này cũng rất nhiều. Theo như một vài thông tin đăng tải, chủ yếu máy được về Việt Nam theo đường xách tay từ... Trung Quốc.

    Đánh vào tâm lý của các bạn gái, máy luôn được quảng cáo là rất đẹp và sang trọng với lớp vỏ kim loại nhiều màu sắc như bạc, vàng và hồng. Ngoài ra, kích thước của máy cũng rất nhỏ gọn, có thể cầm nắm thuận tiện trong lòng bàn tay hay bỏ vào túi xách.

    Kiểm chứng độ hot của chiếc "HTC X1 Classic" này:

    Không chỉ dừng lại ở việc được rao bán online, chiếc điện thoại "cổ điển" này cũng được không ít các cửa hàng nhập về để bán với số lượng lớn. Thậm chí, một vài cửa hàng còn chịu khó đầu tư viết bài đánh giá, bình luận về "HTC X1 Classic" tỉ mỉ chẳng kém gì những smartphone cao cấp hiện nay.

    Theo lời quảng cáo của một chủ hàng: "...Mặt trước máy được thiết kế bằng hợp kim nhôm chống gỉ nên vô cùng chắc chắn và sang trọng. Cầm điện thoại HTC X1 trên tay rất chắc chắn. Bàn phím thiết kế to và rõ ràng, tách biệt hẳn nhau nên bấm số và nhắn tin nhanh không bị lẫn."

    Về thông số kỹ thuật, "HTC X1 Classic" được giới thiệu là sở hữu kiểu dáng thẳng, chất liệu vỏ kim loại, sử dụng 2 SIM: 1 SIM thường và 1 SIM Micro. Thêm vào đó, máy còn được tích hợp màn hình vuông kích thước 1,8 inch và chạy hệ điều hành Symbian.

    Ngoài ra, máy cũng cho phép người dùng mở rộng bộ nhớ qua thẻ microSD, camera 1,3 MP cho phép chụp ảnh, quay video, hỗ trợ cổng giao tiếp USB, dung lượng pin 1.000 mAh. Phụ kiện đi kèm máy bao gồm củ sạc, dây cáp USB và pin dự phòng, đặc biệt hãng sản xuất được ghi đích danh HTC!

    Vậy thực hư chiếc HTC X1 Classic ra sao?

    Ngay từ tên gọi, chiếc "X1 Classic" đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho người dùng khi từ một chiếc điện thoại mang kiểu dánh tương đối lạ lẫm và vô danh, máy được gán ngay cho thương hiệu nổi tiếng đến từ Đài Loan là HTC. Thậm chí, nếu quan sát kĩ, logo của sản phẩm này cũng không phải là của HTC bởi xuất hiện thêm dấu vạch ở chữ C.

    Ngoài ra, nếu lật lại lịch sử các sản phẩm trước đây cũng hãng này, đặc biệt là dòng sản phẩm feature phone, bạn cũng không thể tìm thấy được một cái tên tương tự hoặc ít nhất là kiểu dáng gần giống. Nếu bạn đọc mở công cụ tìm kiếm Google và nhập vào "HTC X1 Classic", hàng tá những chiếc điện thoại kiểu này sẽ xuất hiện ngay ở trang đầu của trình duyệt.

    Ngay lập tức, đã có khá nhiều tranh cãi xoay quanh chiếc "HTC X1 Classic" như đồn đoán. Trong khi một vài chủ hàng luôn một mực khẳng định, đây là chiếc điện thoại chính hãng từ Đài Loan, do HTC sản xuất, thì rất nhiều người dùng am hiểu về công nghệ lại lên tiếng vạch mặt chiêu "trộm long tráo phụng" này.

    Một vài người dùng cho hay đây là một sản phẩm "nhái", sử dụng thương hiệu của HTC, trong khi một số khác nói rằng, rõ ràng, đây là một sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, mượn thương hiệu HTC để bán sản phẩm, đánh lừa khách hàng. Tựu chung lại, với người dùng am hiểu công nghệ, X1 Classic có vẻ như chẳng liên quan gì tới HTC, đó là còn chưa bàn về chất lượng thực sự của sản phẩm.

    Tất nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã tìm ra thiết bị "xấu số" được làm nhái lại thành một chiếc điện thoại chính là HTC Mini , một chiếc điều khiển Bluetooth đi kèm với chiếc smartphone HTC One Mini, với những chức năng như hiển thị thông báo, trả lời email/tin nhắn nhanh, nhận các cuộc gọi đến, công tắc chụp ảnh...

    Tuy nhiên, so với sản phẩm gốc, rõ ràng "X1 Classic" tỏ ra tiện lợi hơn ở khả năng gọi điện và camera sau có thể chụp hình. Do đó, khi nắm bắt được nhu cầu của người dùng, một nhà sản xuất nào đó nhanh chóng sao chép thiết kế của chiếc điều khiển HTC Mini chính hiệu rồi biến tấu thành 1 chiếc điện thoại feature phone.

    HTC Mini Plus

    Còn theo đại diện chính hãng của HTC tại Việt Nam: "Vì thiết kế của Mini của HTC mỏng nhẹ, đẹp nên các hãng Trung Quốc đã sản xuất những sản phẩm feature phone với thiết kế tương tự. Và chính xác tên của nó là HTE chứ không phải HTC.

    HTC luôn tôn trọng bản quyền và các sở hữu trí tuệ. Mọi thiết kế của chúng tôi đều dựa trên sự nghiên cứu phát triển hành vi tiêu dùng và thói quen sử dụng của người dùng. Do đó, khi việc vi phạm bản quyền, copy thiết kế gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của thương hiệu và sản phẩm của HTC đến mức độ nhất định, HTC sẽ có những biện pháp để bảo vệ quyền và sở hữu trí tuệ của mình."

    Cuối cùng, và cũng thay cho lời kết, hy vọng, sau bài viết này, người dùng sẽ hiểu tường tận về chiếc điện thoại phổ thông "X1 Classic" kia. Rằng đây là một sản phẩm ăn cắp thiết kế trắng trợn, chứ không phải là một thiết bị chính hãng như những người bán khẳng định.

    Ngoài ra, nếu bạn đang có ý định mua về một chiếc "X1 Classic", xin hãy xem kỹ về các tiêu chuẩn cũng như nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bởi biết đâu, giá trị thực của chiếc điện thoại này chưa được nổi một phần năm giá bán như giới thương gia chào mời, thậm chí, cũng không loại bỏ khả năng, máy còn tiềm ẩn những nguy cơ mà chúng ta chưa lường tới!

    >> Cộng đồng mạng phát cuồng với Apple Watch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ